Nhiều nước châu Á mở cửa lại trường học

Tại Trung Quốc, khi năm học mới bắt đầu, sinh viên đại học đang trở lại ký túc ở thủ đô Bắc Kinh với các biện pháp phòng và kiểm soát nghiêm ngặt dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Học sinh tới trường học tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 1/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh cho biết các trường đại học áp dụng các biện pháp trên được phép mở cửa trở lại theo kế hoạch từ ngày 15/9 tại thành phố này.

Từ giữa tháng 8, trên 170.000 sinh viên đại học và cao đẳng đã trở lại ký túc xá ở Bắc Kinh, và khoảng 10.000 em trở lại thành phố này mỗi ngày. Đến ngày 31/8, hơn 50 trường đại học đã mở cửa cho khóa học mới.

Tại Đại học Bắc Kinh, một loạt biện pháp phòng và kiểm soát dịch đã được thực thi để đảm bảo an toàn. Sinh viên được yêu cầu xét nghiệm axit nucleic trước khi trở lại ký túc và phải trình kết quả xét nghiệm cho nhà trường.

Tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), học sinh cũng bắt đầu khai giảng năm học mới, nhưng trước mắt phải tạm thời học trực tuyến tại nhà.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, do tình hình dịch COVID-19 tại đặc khu này có chiều hướng giảm bớt trong thời gian gần đây, Cục trưởng Cục Giáo dục Dương Nhuận Hùng cho biết Hong Kong đã có đủ điều kiện để dần dần mở lại trường học với các lớp học trực tiếp.

Dự kiến ngày 23/9, học sinh trung học khối 7, 11, 12, cấp tiểu học khối 1, 5, 6 và học sinh mẫu giáo lớn sẽ quay trở lại trường học trước. Học sinh các khối còn lại sẽ quay trở lại trường vào ngày 29/9. 

Các lớp học trực tiếp tạm thời sẽ học nửa ngày để tránh trường hợp học sinh phải tháo khẩu trang khi ăn trưa. Trường cũng sẽ tránh cho học sinh hoạt động trong trường cả ngày để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm.

* Tại Ấn Độ, trên 2 triệu sinh viên đeo khẩu trang đã bắt đầu kỳ thi nhập học vào các trường đại học y và kỹ thuật trên cả nước trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã lên tới gần 3,7 triệu. Các quy định về giãn cách xã hội, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt đã được tuân thủ. Kỳ thi này đã được hoãn 2 lần trong năm nay do dịch diễn biến phức tạp. 

Chú thích ảnh
Thí sinh đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi tham dự kỳ thi đại học tại Allahabad, Ấn Độ, ngày 9/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ấn Độ - nước bị ảnh hưởng nặng nề thứ 3 thế giới do dịch bệnh COVID-19, sau Mỹ và Brazil - đã ghi nhận gần 70.000 ca nhiễm mới trong ngày 1/9, tuy nhiên đây là mức thấp nhất trong 6 ngày qua.

* Cùng ngày, tại Mông Cổ, năm học mới 2020-2021 ở tất cả các trường từ cấp mầm non đến các cấp phổ thông đã được bắt đầu sau nhiều tháng đóng cửa do dịch.

Theo quy định mới của Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học, mỗi lớp chỉ được phép có 25 học sinh trong phòng. Học sinh phải đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay mới được phép vào lớp.

Tại thủ đô Ulan Bator và các thành phố lớn của 21 tỉnh, lớp học được tổ chức 3 buổi/tuần, 2 ngày còn lại được học qua truyền hình hoặc qua mạng. Quy định này sẽ kéo dài đến hết ngày 21/9.

Các lớp học ở khu vực nông thôn được nối lại bình thường. Các lớp hướng nghiệp và trung tâm dạy nghề sẽ mở lại từ ngày 14/9 trong khi sinh viên đại học sẽ tựu trường vào ngày 5/10.

Bích Liên - Lê Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.