Malaysia thông báo kế hoạch mở lại trường đại học cho sinh viên quốc tế

Ngày 8/7, Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Noraini Ahmad thông báo nước này sẽ mở lại hoàn toàn các trường đại học vào tháng 10 tới, cho phép sinh viên quốc tế nhập học với một số điều kiện về y tế.
Chú thích ảnh
Học sinh đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại trường học ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 24/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ trưởng Ahmad, một trong các điều kiện trên là sinh viên quốc tế phải được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khoảng 3 ngày trước khi nhập cảnh.

Cùng ngày, Malaysia ghi nhận thêm 3 ca nhiễm, đều là các ca nhập cảnh từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 8.677 ca. Cùng ngày, cũng có 5 ca đã bình phục và được xuất viện, không ghi nhận ca tử vong mới.

Bộ trưởng Y tế Noor Hisham Abdullah cho biết ổ dịch lớn nhất ở nước này, xuất phát từ một sự kiện tôn giáo quy mô lớn ở thủ đô Kuala Lumpur cuối tháng Hai đầu tháng Ba, đã bị xóa sổ sau 28 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới. Theo các số liệu thống kê, riêng số ca nhiễm tại ổ dịch chiếm 28,9% tổng số ca nhiễm ở Malaysia, và 28,1% số ca tử vong trên cả nước.      

Chính phủ Malaysia đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế kể từ đầu tháng 5 vừa qua và cuộc sống đang dần dần trở lại bình thường. Để khắc phục tác động của dịch bệnh, Chính phủ Malaysia cũng đã đưa ra các gói kích thích kinh tế cùng Kế hoạch khôi phục kinh tế quốc gia.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.