Nhiều nơi ở Bình Định còn ngập sâu, hàng nghìn học sinh tiếp tục nghỉ học

Ngày 17/11, mặc dù mưa đã giảm nhưng một số nơi trong tỉnh Bình Định vẫn còn bị ngập sâu trong nước lũ, giao thông chia cắt. Do vậy, nhiều trường học tiếp tục cho học sinh nghỉ học.
Chú thích ảnh
Nhiều em học sinh đã gần một tuần nay chưa thể đến trường vì lũ lụt.

Các xã Phước Hòa, Phướng Thắng, Phước Quang, Phước Hưng, Phước Thuận của huyện Tuy Phước vẫn là những nơi bị ngập sâu do nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Nhiều tuyến đường bị chia cắt không thể đi lại, một số khu dân cư bị cô lập hoàn toàn, người dân phải dùng ghe thuyền để di chuyển.

Do nhà nằm trong khu vực bị ngập sâu nên em Lê Nguyên Chí Công, ở xã Phước Thắng, là học sinh lớp 7, Trường Trung học Cơ sở Phước Thắng phải nghỉ học trực tiếp trong 4 ngày. Em Công cho biết, từ học trực tiếp em phải chuyển sang hình thức trực tuyến để đảm bảo kiến thức.

Trường Trung học Phổ thông số 3 Tuy Phước dù nằm ở vị trí cao nhưng cũng bị ngập liên tiếp nhiều ngày liền. Trong ngày 17/11, nhà trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến.

Trong khi đó, tại Trường Mầm non Phước Thắng (xã Phước Thắng), do nằm ở vị trí trũng thấp nên đã bị nước lũ bủa vây và cô lập trong nhiều ngày liền. Trong sân trường hiện vẫn ngập sâu gần 0,5m. Nhà trường đã cho 120 học sinh nghỉ học từ thứ Sáu tuần trước đến nay.

Chú thích ảnh
Trường THPT số 3 Tuy Phước ngập trong nước lũ, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học. 

Bà Hoàng Ngọc Tố Nương, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước cho biết, trong ngày 17/11, địa phương tiếp tục cho 10.000 học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở ở các vùng còn bị ngập lụt nghỉ học. Phòng theo dõi sát sao tình hình mưa lụt để có chỉ đạo kịp thời đến các trường học trên địa bàn.

Báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, trong ngày 17/11, trên địa bàn tỉnh còn gần 19.000 học sinh ở các cấp học chưa thể đến trường. Ngoài huyện Tuy Phước còn có các huyện Phù Cát với trên 1.000 học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở phải nghỉ học, gồm các xã: Cát Chánh, Cát Thắng, Cát Nhơn, Cát Hưng, Cát Thành, Cát Tài, Cát Khánh.

Huyện Phù Mỹ có 750 học sinh tại xã Mỹ Thắng không thể đến trường do giao thông bị chia cắt. Thị xã Hoài Nhơn có trên 3.100 học sinh tại các xã Hoài Mỹ, Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc cũng phải nghỉ học.

Ở khối trung học phổ thông, có gần 4.000 học sinh ở các địa phương trên chưa thể đến trường do bị nước lũ chia cắt giao thông, ngập trường hoặc cô lập khu vực các em sinh sống.

Chú thích ảnh
Một khu dân cư tại xã Phước Thắng mênh mông trong nước lũ.

Bà Lê Thị Điển, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, khi cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ, Sở đã chỉ đạo các trường chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến để đảm bảo kiến thức cho các em. Tại các điểm trường thường xuyên bị ngập, ngay đầu mùa mưa bão, Sở đã chỉ đạo chủ động đặt để bàn ghế, máy móc, dụng cụ học tập lên cao, khi nước lũ rút thì tiến hành dọn dẹp ngay để học sinh yên tâm trở lại trường học.

Trong những ngày trước, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nên có thời điểm toàn tỉnh phải cho trên 61.000 học sinh nghỉ học.

Theo bản tin của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong ngày 18/11, dự báo trên địa bàn Bình Định tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ ngập lụt cao tại vùng trũng thấp, ven sông.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.