Nhiều nhân viên công sở Hà Nội chọn tàu điện Cát Linh - Hà Đông làm phương tiện đi làm
Sau khi tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động, nhiều người dân Hà Nội đã sử dụng tàu điện để di chuyển. Trong số đó, có khá nhiều nhân viên công sở quyết định chọn tàu điện Cát Linh - Hà Đông làm phương tiện đi làm để tránh tắc đường và đảm bảo an toàn.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức về việc người dân chọn tàu điện Cát Linh - Hà Đông để di chuyển, trong đó có nhiều nhân viên công sở Hà Nội:
Sau khi đi thử, nhiều người dân Hà Nội đánh giá: Tàu điện tiện hơn, nhanh hơn so với đi bằng phương tiện cá nhân và công cộng khác.Thời tiết lạnh và muốn tránh con đường Nguyễn Trãi luôn trong tình trạng tắc đường là lý do nhiều người sử dụng phương tiện giao thông công cộng mới.
Có những người ở các huyện ngoại thành đi xe máy tới Yên Nghĩa để gửi rồi theo tàu vào trung tâm. Anh Nguyễn Mạnh Thành, làm việc trên đường Thái Hà lựa chọn tàu đường sắt đô thị trên cao làm phương tiện di chuyển. "Quá trình đi thử trước đó cho thấy thời gian di chuyển từ ga Hà Đông đến ga Thái Hà, gần chỗ làm của tôi chỉ còn 10 phút so với 20 phút trước đây. Quãng đường từ nhà ra ga cũng chỉ mất 5 phút đi bộ, coi như tôi tập thể dục luôn", anh Thành chia sẻ.Một số người đi tàu điện chọn đứng lên để ngắm nhìn và ghi lại thành phố từ trên cao.
Mong chờ tuyến tàu đi vào hoạt động, chị Phạm Hoàng Hà, nhân viên ngân hàng ở phố Xã Đàn (quận Đống Đa), cho biết, tàu điện Cát Linh - Hà Đông phù hợp với cung đường đi làm của mình. Trong thời gian tới, trừ những khi cần sử dụng phương tiện cá nhân, chị Hà khẳng định sẽ gắn bó với phương tiện giao thông mới này để tránh tắc đường, ô nhiễm. Nhiều người dân đem theo hộp đựng thực phẩm, đồ ăn trưa cho ngày làm việc.Theo dự kiến, sau 15 ngày miễn phí, giá vé mở cửa của tàu điện trên cao là 7.000 đồng/lượt, mỗi km thêm 600 đồng, giá vé ngày là 30.000 đồng/người/vé/ngày, không giới hạn số lượt đi lại; vé tháng có các mức từ 100.000 - 140.000 - 200.000 đồng/tháng/người tùy theo từng nhóm hành khách.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Từ chiều đến tối 10/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn.