Nhiều nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội tạm dừng hoạt động vì vắng khách

Những ngày qua, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lượng khách đi lại bằng các phương tiện vận tải đường bộ đi các tỉnh phía Bắc tại Hà Tĩnh giảm đến 90%. Để đảm bảo phòng chống dịch và hạn chế thua lỗ, nhiều nhà xe khách chuyên tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội đã phải thông báo tạm dừng hoạt động.
Chú thích ảnh
Nhiều nhà xe chạy tuyến Hà Tĩnh đi các tỉnh phía Bắc phải tạm dừng hoạt động vì vắng khách. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

Là một nhà xe chuyên chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội, nhà xe Dũng Minh mỗi ngày có 8 xe hoạt động, nhưng những ngày gần đây, nhà xe này chỉ có 3 xe xuất bên và luôn trong tình trạng không có khách. Từ ngày 13/3, đại diện nhà xe Dũng Minh cho biết, nhà xe đã phải ra thông báo tạm dừng hoạt động tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội và tùy tình hình diễn biến dịch sẽ hoạt động trở lại.

Anh Nguyễn Trung Thiết, nhân viên điều hành nhà xe Dũng Minh cho hay, từ khi dịch COVID-19 diễn ra, nhà xe luôn đảm bảo vệ sinh, tiệt trùng trên xe mỗi ngày, cấp phát nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang cho nhân viên và hành khách trên xe. Tuy nhiên, do khách hạn chế di chuyển trong thời gian này nên có ngày xe xuất bến mà chỉ có vài hành khách trên xe. Số tiền vé thu được không đủ bù chi phí nên nhà xe buộc phải tạm dừng hoạt động, vừa để hạn chế thua lỗ vừa chung tay cùng phòng chống dịch COVID-19.

Không riêng nhà xe Dũng Minh, nhà xe Phú Qúy cũng xảy ra tình cảnh tương tự. Nhân viên bán vé tại nhà xe Phú Qúy chia sẻ, nhà xe có 10 xe chạy tuyến Hà Nội. Vào thời điểm này, số lượng khách vắng hơn 80% nhưng để giữ tuyến và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nên nhà xe vẫn chịu lỗ cho 2 xe chạy mỗi ngày nhưng hầu như không có khách.

Tại Bến xe khách Hà Tĩnh, có 135 xe đăng ký hoạt động tuyến Hà Tĩnh đi Hà Nội thì những ngày gần đây số lượng xe xuất bến chạy chỉ khoảng 40 xe, chiếm 30%. Nhiều nhà xe để giữ được tuyến và uy tín của mình nên đành chịu lỗ để phục vụ người dân đi lại. Nhưng, số lượng khách trên mỗi chuyến xe chỉ chưa đầy 20% so với ngày thường.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Bến xe Hà Tĩnh luôn cử người vệ sinh sạch sẽ khuôn viên và phun thuốc kháng khuẩn hàng ngày để phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, công ty cũng tăng cường thêm nhân viên vệ sinh, chỉ đạo cán bộ nhân viên chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát khẩu trang cho những người còn thiếu. Bên cạnh đó, thông báo trên loa, phát tờ rơi, áp phích trên xe, nhắc nhở nhân viên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn mỗi ngày.

Chú thích ảnh
Tranh thủ vằng khách, lực lượng chức năng vệ sinh phun thuốc kháng khuẩn nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

Ông Bùi Phan Lương, Phó giám đốc công ty cổ phần Bến xe khách Hà Tĩnh cho biết, tại Bến xe khách Hà Tĩnh mỗi ngày có 45-48 chuyến xe tuyến Hà tĩnh đi Hà Nội, ngày lễ Tết có thể lên đến 52-55 tuyến. Nhiều nhà xe như xe Linh Lương chạy tuyến Hà Tĩnh - Móng Cái, Quảng Ninh cũng đã tạm dừng hoạt động cách đây vài ngày. Hiện nay, số xe còn hoạt động chỉ khoảng 30%. Đại diện các doanh nghiệp đều mong muốn các cấp, ngành liên quan có giải pháp để cùng ngành vận tải vượt qua khó khăn như: giảm thuế, hỗ trợ lãi suất cho vay, ổn định giá xăng dầu.

Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.