Nhiều người Mỹ lo ngại lạm phát tăng khi kinh tế phục hồi sau đại dịch

Ngày 22/6, theo kết quả cuộc thăm dò Harvard CAPS/Harris mới được công bố, phần lớn người Mỹ lo ngại về lạm phát và không tin tưởng vào khả năng của chính phủ trong việc xử lý vấn đề này.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở Mỹ. Ảnh: Bloomberg/TTXVN

Cuộc thăm dò trên cho thấy, 85% số người được hỏi nói rằng "ít nhất" có phần nào lo ngại về tình trạng lạm phát, bao gồm 45% nói rằng họ “rất lo ngại”. Những lo lắng gia tăng xuất hiện sau tin tức rằng chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,6% trong tháng trước khi nền kinh tế tiếp tục phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Theo Cục Thống kê Lao động, trong năm qua tốc độ lạm phát đã đạt mức cao nhất trong 13 năm, lên tới 5%. Các quan chức hàng đầu, bao gồm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, đã dự báo rằng tỷ lệ lạm phát cuối cùng sẽ giảm xuống hoặc Fed sẽ đưa ra các biện pháp để điều chỉnh vấn đề này.

Trong khi đó, hầu hết người Mỹ, với 58% trong cuộc khảo sát của Harvard CAPS/Harris nói rằng họ tin tưởng Fed sẽ giữ lạm phát trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, 42% số người được hỏi khác không tin tưởng vào khả năng quản lý chi phí gia tăng của Fed. Hơn nữa, 45% nói rằng họ không mấy tin tưởng vào khả năng của Chính phủ Mỹ trong việc kiềm chế lạm phát, trong khi 55% nói rằng họ tin tưởng chính phủ sẽ kiềm chế nó.

Theo chuyên gia Mark Penn, giám đốc cuộc thăm dò Harvard CAPS/Harris cho biết lo ngại về lạm phát đang đạt mức cao mới khi mọi người bắt đầu chi tiêu tiết kiệm từ việc hạn chế do đại dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh rằng Chính phủ Mỹ phải xem đây là một vấn đề tiềm ẩn trong tương lai.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều người Mỹ tin rằng sức mạnh của nền kinh tế Mỹ đang tăng lên khi các hạn chế trong giai đoạn đại dịch được dỡ bỏ và ngày càng có nhiều người được tiêm chủng. Đáng chú ý, có tới 57% số người được hỏi nói rằng nền kinh tế Mỹ đang trở nên mạnh mẽ hơn - tăng 12 điểm so với tháng Giêng khi chỉ có 45% có quan điểm tương tự. Hơn nữa, 37% khác nói rằng tình hình tài chính của họ đang được cải thiện, đánh dấu mức tăng 9 điểm kể từ tháng Giêng.

Bùi Đại Thắng - P/v TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.