Nhiều người Mỹ lo lắng về chi phí năng lượng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho thấy ngày càng có nhiều người Mỹ quan tâm hơn đến sự sẵn có và khả năng chi trả đối với mặt hàng năng lượng so với cách đây một thập kỷ.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở New York, Mỹ, ngày 8/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc thăm dò cho thấy 47% số người Mỹ được hỏi thể hiện sự rất quan tâm đến chi phí và sự sẵn có của năng lượng. Trong khi đó, 30% cho biết họ khá lo ngại về chi phí năng lượng, so với 17% phần nào lo ngại và 5% không quan tâm tới vấn đề này. Trong khi đó, theo cuộc khảo sát tương tự một năm trước, 37% người dân Mỹ được hỏi thể hiện sự rất quan tâm đến vấn đề năng lượng. Kết quả của cuộc khảo sát vừa qua đã tăng gấp hơn 2 lần so với cuộc khảo sát tương tự được thực hiện năm 2020, khi chỉ có 22% số người Mỹ trả lời rất lo ngại vấn đề này.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy nhiều người dân Mỹ nhận thấy tình hình năng lượng ở nước này đang rất nghiêm trọng, với tỷ lệ chiếm 44%. 46% số người được hỏi cho rằng tình hình là "khá nghiêm trọng" và chỉ 10% cho biết "không nghiêm trọng chút nào". Trong khi đó, năm ngoái, 32% số người được hỏi trả lời vấn đề năng lượng là rất nghiêm trọng. Hiện tại, một số bang tại Mỹ như Connecticut, Maryland và Georgia đã đề nghị tạm dừng đánh thuế khí đốt để giá nhiên liệu rẻ hơn.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.