Nhiều người di cư thiệt mạng và mất tích trên vùng biển Hy Lạp

Ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em, và hàng chục người khác mất tích sau khi 4 chiếc thuyền chở người di cư bị chìm ở ngoài khơi vùng biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp ngày 28/10.
Nhiều người di cư thiệt mạng và mất tích trên vùng biển Hy Lạp ảnh 1

Người di cư tới đảo Lesbos từ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi vượt biển Aegean ngày 26/10. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, truyền thông khu vực Trung Đông dẫn thông báo của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết hơn 200 người khác đã được cứu từ 1 chiếc thuyền bị chìm tại khu vực Bắc đảo Lesbos của Hy Lạp. Lực lượng cứu hộ đã vớt được 7 thi thể và tiếp tục tìm kiếm hàng chục người vẫn còn mất tích. Với số nạn nhân mới nhất nói trên, tổng số người di cư thiệt mạng tại các vùng biển của Hy Lạp lên tới 36 người kể từ đầu tháng 10 tới nay.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), kể từ đầu năm tới nay, khoảng 560.000 người di cư và người tị nạn đã đến Hy Lạp bằng đường biển, chiếm phần lớn trong hơn 700.000 người đã tới châu Âu qua Địa Trung Hải. Hơn 3.200 người di cư và tị nạn, trong đó có nhiều trẻ em, đã thiệt mạng trên hành trình vượt biển tới châu Âu này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.