700 người tị nạn rời bang Niedersachsen của Đức

Trong vài ngày qua đã có khoảng 700 người tị nạn biến mất khỏi các cơ sở tạm trú khẩn cấp dành cho người tị nạn tại các địa phương ở bang Niedersachsen, tây bắc nước Đức.

Báo Đức "Tiêu điểm" ngày 24/10 dẫn các nguồn tin sở tại cho rằng có thể số người tị nạn này đã tiếp tục tới nhà người thân ở Đức hoặc đi tới một nước khác, trong khi cũng có trường hợp được người thân đón trực tiếp tại các cơ sở tị nạn này.

Phần lớn những người này không đăng ký tị nạn với chính quyền bang Niedersachsen và cũng không nộp đơn xin tị nạn, do vậy rất khó để kiểm soát hay giữ họ ở lại.

Angelika Jahns, nữ phát ngôn viên chính sách nội vụ của đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) thuộc bang Niedersachsen đã lên tiếng chỉ trích tình trạng mập mờ hiện nay là "không thể chấp nhận". Bà nói: "Chúng ta phải biết có những ai đang tạm trú ở Niedersachsen".

Bên cạnh khoảng 4.000 người tị nạn có đăng ký được phân bổ theo hạn ngạch tới bang Niedersachsen, vẫn còn hàng nghìn người chưa được đăng ký tại các cơ sở tiếp nhận người tị nạn ở bang này. Trong khi đó, việc đăng ký tị nạn là điều kiện để có thể nộp đơn xin tị nạn ở lại Đức.

TN

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.