Nhiều người dân Liban trở về nhà nhờ thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Khoảng 55.500 người Liban đã phải di dời do xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah kể từ 7/10.
Chú thích ảnh
Một thanh niên bên trong căn nhà của gia đình tại Kfar Kila, phía Nam Lebanon, bị phá hủy do giao tranh. Ảnh: AP Photo

Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas chính thức có hiệu lực từ 7 giờ ngày 24/11. Đây là lần ngừng bắn đầu tiên sau gần 7 tuần xung đột giữa hai bên. Theo thỏa thuận, Hamas đã thả con tin và đổi lại hàng viện trợ sẽ được đưa vào Gaza.

Ngày 22/11, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố sẽ tham gia thực hiện ngừng bắn trong 4 ngày nếu Israel tuân thủ lệnh ngừng bắn với Hamas. Thời gian qua, xung đột đã leo thang ở khu vực biên giới Liban - Israel, khi Hezbollah nã rocket về phía Israel vào ngày 8/10 sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel trước đó một ngày. Quân đội Israel đã đáp trả bằng những vụ pháo kích nhằm vào một số khu vực ở Đông Nam Liban. Giao tranh leo thang đã khiến dư luận lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Ngày 25/11, khu vực biên giới ở Nam Liban yên tĩnh hơn những ngày trước đó. Đây là ngày thứ hai trong 4 ngày ngừng bắn giữa Irael và Hamas. Những ngôi làng ở gần biên giới của Liban từng không một bóng người nay có thời gian ngắn ngủi để “hồi sinh”. Các cửa hàng mở cửa trở lại, xe ô tô băng băng trên phố. Một gia đình còn ra ngoài dã ngoại chụp ảnh bên tấm biển có tên của ngôi làng.

Chú thích ảnh
Từ cửa sổ căn nhà bị hư hỏng tại Kfar Kila có thể quan sát thấy thị trấn Metula của Israel. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã giúp tạm dừng giao tranh tại miền Nam Liban. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Một cậu bé tại ngôi nhà ở Kfar Kila bị hư hỏng sau pháo kích của Israel. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Cảnh ngổn ngang lại làng Dahaira, miền Nam Liban sau pháo kích của Israel. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Ông Abdallah Quteish thăm vườn ô liu của gia đình tại làng Houla gần biên giới với Israel. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Những quả ô liu rụng đầy trên đất. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Xe của Liên hợp quốc gần ngôi làng Marwahin gần biên giới với Israel. Ảnh: AP

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), khoảng 55.500 người Liban đã phải sơ tán, rời khỏi nhà khi lực lượng Hezbollah và Israel giao tranh. Tình trạng bạo lực căng thẳng khiến trên 100 người Liban và 12 công dân Israel thiệt mạng.

Mặc dù lực lượng Hezbollah không phải là bên tham gia chính thức trong lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn 4 ngày này cũng khiến khu vực biên giới Liban - Israel tạm ngưng tiếng súng.

Hiệu trưởng đã về hưu Abdallah Quteish và vợ Sabah đã rời nhà ở ngôi làng biên giới Houla vào ngày thứ 2 giao tranh bùng phát. Họ đến ở với con gái ở phía Bắc Liban, bỏ lại vườn ô liu đang đến mùa thu hoạch. Ngày 24/11, họ đã quay trở về nhà, quả ô liu héo khô trên cành do không được thu hoạch. Bà Sabah nói: “Chúng tôi thất thu mùa vụ này, nhưng chúng tôi vẫn bình an, đó mới là điều quan trọng nhất”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Aljazeera)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.