Nhiều nghị sĩ Mỹ bị đe dọa đánh bom

Truyền thông Mỹ ngày 28/11 đưa tin ít nhất 5 nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã bị đe dọa đánh bom nhằm vào nhà riêng.
Chú thích ảnh
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphycho biết đã nhận được những lời đe dọa đánh bom. Ảnh tư liệu: AP

Theo đó, Thượng nghị sĩ Chris Murphy cùng các Hạ nghị sĩ Jim Himes, Joe Courtney, John Larson và Jahana Hayes, đều đến từ bang Connecticut, cho biết đã nhận được những lời đe dọa đánh bom. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nhưng không tìm thấy bằng chứng về chất nổ tại nhà riêng của các nghị sĩ này.

Trước đó một ngày, một số ứng cử viên được Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn vào nội các cho biết họ đã nhận được những lời đe dọa đánh bom tương tự. Những nhân vật này cũng cho biết bản thân họ cũng là nạn nhân của các vụ hoang báo để cảnh sát tới khám xét.

Trong số những người bị đe dọa có Hạ nghị sĩ Elise Stefanik, người được ông Trump đề cử làm tân đại sứ tại Liên hợp quốc; Hạ nghị sĩ Lori Chavez-DeRemer, người được chọn làm Bộ trưởng Lao động và ông Lee Zeldin, được đề cử làm người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường.

Các vụ việc này diễn ra sau một mùa bầu cử đầy căng thẳng. Vào tháng 7, tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania, Tổng thống đắc cử Trump đã bị một tay súng nhắm bắn khiến ông bị thương ở vành tai. Đến ngày 15/9, ông Trump một lần nữa trở thành mục tiêu của một âm mưu tấn công khác khi đang chơi golf ở West Palm Beach tại Florida. Rất may lần này, mật vụ Mỹ đã sớm phát hiện tay súng và ngăn chặn kịp thời.

Nguyễn Viễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.