Hai sân bay của Slovakia sơ tán do có đe dọa đánh bom

Bộ phận truyền thông của 2 sân bay ở thành phố Kosice và Poprad, Đông Bắc Slovakia cho biết ngày 1/9, hai sân bay này đã phải sơ tán sau khi tiếp nhận nhiều thông tin đe dọa đánh bom.

Cơ quan quản lý sân bay Poprad nêu rõ sân bay này đã phải đóng cửa do vấn đề trên. Hành khách đã được sơ tán. Lực lượng an ninh đã kiểm tra các nhà ga và tòa nhà hành chính nhằm tìm kiếm xem có chất nổ hay không.

Cùng ngày, sân bay Kosice xác nhận đã sơ tán hành khách do cảnh báo có bom. Tuy nhiên, cả 2 sân bay đã hoạt động trở lại sau khi cơ quan chức năng xác định những lời đe dọa trên là vô căn cứ.

Cùng ngày, tại Ấn Độ, một chuyến bay của hãng hàng không IndiGo Airlines từ thành phố Jabalpur ở bang Madhya Pradesh đến thành phố Hyderabad thuộc bang Telangana đã phải chuyển hướng đến thành phố Nagpur ở bang Maharashtra sau khi có tin nhắn đe dọa đánh bom.

Giới chức sở tại cho biết, tất cả hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán khỏi máy bay. Lực lượng phản ứng nhanh đã kiểm tra kỹ lưỡng song không phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Sự cố này là vụ việc mới nhất trong một loạt mối đe dọa đánh bom đối với các trường học, sân bay, trung tâm mua sắm và bệnh viện trên toàn Ấn Độ, trong đó có cả vùng thủ đô Delhi.

Vào tháng 6, Cục An ninh Hàng không Dân dụng của Ấn Độ đã đề xuất lệnh cấm bay trong 5 năm đối với các đối tượng đưa ra những lời đe dọa như vậy.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.