Nhiều mặt hàng khô rục rịch tăng giá dịp Tết

Từ đầu tháng 1 đến nay, nhiều mặt hàng khô phục vụ thị trường Tết tại Cà Mau rục rịch tăng giá; trong đó, phải kể đến một số mặt hàng đặc sản như tôm khô, khô mực, khô bổi... Tuy tăng giá nhưng tình trạng khan hiếm hay "sốt hàng" chưa xảy ra.
Chú thích ảnh
Một vựa khô tại chợ đầu mối phường 7, thành phố Cà Mau, trưng bày nhiều loại sản phẩm phục vụ thị trường Tết.

Cụ thể, giá tôm khô loại 1 (tôm đất chính gốc) là 1.250.000 - 1.300.000 đồng/kg, tăng 80.000 - 100.000 đồng/kg. Khô mực loại 8 - 10 con/kg có giá 800.000 - 850.000 đồng/kg, tăng 30.000 - 50.000 đồng/kg. Cá khô bổi (sặc rằn) và cá khô lóc đồng có giá 300.000 - 320.000 đồng/kg, tăng 20.000 - 50.000 đồng/kg. Các loại cá khô khoai, cá rún, khô kèo... cũng tăng giá nhẹ. Khả năng từ nay đến Tết Nguyên đán, giá các mặt hàng khô tiếp tục biến động vì nhu cầu mua ngày càng tăng.

Chủ vựa khô Liêm Biển, phường 7, thành phố Cà Mau chia sẻ, thời gian gần đây, mặt hàng đặc sản tôm khô, khô mực, khô bổi... tiêu thụ mạnh nhất. Hiện cơ sở tiếp tục thu mua dự trữ thêm mặt hàng tôm khô và các loại khô đồng, khô biển phục vụ thị trường Tết. 

Các chủ vựa khô tại chợ đầu mối phường 7, thành phố Cà Mau cho biết, năm nay, khả năng sức mua giảm so với Tết năm trước. Bởi tại địa phương xuất hiện nhiều người bán hàng qua mạng: zalo, facebook và giao hàng tận nơi. Vì vậy, lượng người đến vựa mua các mặt hàng khô giảm mạnh.

Các chủ vựa cam kết bán hàng uy tín, chất lượng, giá bán niêm yết rõ ràng để thu hút khách, nhất là khách du lịch mua mặt hàng khô đặc sản làm quà biếu, tặng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh quản lý, kiểm soát giá cả thị trường, yêu cầu chủ cơ sở thực hiện niêm yết giá và bán hàng đúng giá đã niêm yết; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Trường hợp kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng được xử lý nghiêm.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.