Nhiều lãnh đạo CDC Hậu Giang bị kỷ luật

Ngày 10/5, UBND tỉnh Hậu Giang ra thông cáo báo chí về việc xử lý tập thể, cá nhân vi phạm trong đấu thầu mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Việt Á.
Chú thích ảnh
Bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC). 

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; qua kiểm tra và thanh tra phát hiện có vi phạm. 

Dựa trên mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Huỳnh Thị Hồng Đoan, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 2, Trưởng Khoa dược - Vật tư y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Hà Tấn Bình Đẳng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 5, Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Trên cơ sở quyết định thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Y tế đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật hành chính cách chức đối với ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; bà Huỳnh Thị Hồng Đoan, Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và ông Hà Tấn Bình Đẳng, Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Hậu Giang, có 3 đơn vị gồm: Sở Y tế tỉnh, CDC và Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy hợp đồng mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Có 7 hợp đồng đã ký kết mua 31.980 bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 trị giá trên 11,4 tỷ đồng. Trong đó, Sở Y tế Hậu Giang ký 3 hợp đồng mua hơn 16.000 bộ của Công ty Việt Á với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng và đã thanh toán 100%; CDC tỉnh Hậu Giang ký 2 hợp đồng mua 10.500 bộ với hơn 3,3 tỷ đồng và đã thanh toán 100%. Riêng Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy ký 2 hợp đồng (1 hợp đồng ký trực tiếp và 1 hợp đồng mua của đơn vị khác có liên quan đến Công ty Việt Á), mua hơn 5.300 bộ với số tiền hơn 810 triệu đồng; trong đó đã thanh toán hơn 300 triệu đồng, còn lại hơn 500 triệu đồng chưa thanh toán.

Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.