Nhiều khu vực ở Đồng Tháp dự báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp) cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều khu vực được dự báo cháy rừng cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.
Chú thích ảnh
Rừng tràm Gáo Giồng (xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp). 

Cụ thể, tại khu vực 5 xã, gồm: An Hòa, Tràm Chim, Mỹ Quí, Tân Điền, Gò Công Đông có dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh). Còn ở khu vực 7 xã, gồm: Tân Hộ Cơ, Tam Nông, Phong Mỹ, Phương Thịnh, Tân Phước 2, Tân Phước 3, Tân Hòa được dự báo cháy rừng ở mức cao nhất là cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh trên các loại rừng).

Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm đề nghị UBND các xã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định; khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/2/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2026. Đồng thời, chỉ đạo Công an xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; thông tin cấp dự báo cháy rừng liên tục hằng ngày trên hệ thống Đài Truyền thanh xã để người dân và các chủ rừng biết, chủ động trong công tác phòng cháy rừng.

Chú thích ảnh
Nhiều bảng cấm và cảnh báo đặt tại các lối vào Rừng tràm Gáo Giồng (Đồng Tháp). 

Chi cục Kiểm lâm đề nghị các chủ rừng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ rừng theo quy định; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để sẵn sàng thực hiện theo phương châm "bốn tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Bên cạnh đó, tổ chức tuần tra, canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng ở những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy ngay khi mới phát sinh.

Hạt Kiểm lâm khu vực I, II, III cần tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng đối với các đơn vị chủ rừng; phân công lực lượng trực thường xuyên theo dõi dự báo và cảnh báo cấp cháy rừng trên Cổng thông tin điện tử của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tại địa chỉ: http://vnforest.gov.vn; tổ chức vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị chữa cháy rừng; bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang thiết bị thường trực sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách về cháy rừng trên địa bàn quản lý.

Chú thích ảnh
Khu vực rừng tràm của Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) có cổng rào và lực lượng bảo vệ nhằm ngăn chặn người xâm nhập trái phép, tránh nguy cơ cháy rừng. 

Để chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ. Cụ thể, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các xã có rừng phải triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. UBND các xã có rừng tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm về phòng cháy và chữa cháy rừng; hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc sử dụng lửa trong sản xuất, canh tác phải đúng thời điểm, địa điểm; kiểm soát hoạt động xử lý thực bì bằng cách sử dụng lửa và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng...

Toàn tỉnh Đồng Tháp có diện tích đất rừng hơn 7.740 ha, trong đó, gần 2.720 ha rừng đặc dụng; hơn 2.054 ha rừng phòng hộ; trên 2.150 ha rừng sản xuất và rừng có mục đích khác (rừng trồng ngoài quy hoạch) là gần 817 ha. Hiện nay, thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, nắng nóng kéo dài khiến thực bì khô kiệt, nhiều khu vực trong rừng khô cạn nước, nguy cơ cháy rừng rất cao.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.