Nhiều khó khăn trước ngày khai giảng năm học mới tại vùng lũ Lai Châu 

Ngày 28/8, tại xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới tại tỉnh Lai Châu. 
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ thăm hỏi, trao đổi tình hình với giáo viên trường PTDTBT tiểu học Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ. 

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, xã Vàng Ma Chải bị thiệt hại nặng nề, trong đó có 4 học sinh tiểu học bị thiệt mạng, 1 học sinh mất tích. Nhiều đất đá trôi vào phòng lớp học, nhất là tại các điểm bản. Vốn là một trong các xã biên giới có nhiều khó khăn, sau mưa lũ, khó khăn lại chồng chất. Các em học sinh đi học phải đi qua nhiều cung đường có nguy cơ sạt lở cao. Cùng với đó, mặc dù đã tựu trường được hơn 1 tuần, nhưng số lượng sách giáo khoa năm học này vẫn chưa đủ, mới chỉ cơ bản ở một số môn như toán, tiếng việt. Sách và vở bài tập, vở viết đã được mua tuy nhiên hiện  hai cấp Tiểu học và Trung học cơ sở của xã vẫn còn thiếu so với nhu cầu. 

Thầy giáo Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai châu cho biết, hiện tại các em đã đi học được hơn một tuần, mặc dù là điểm trường trung tâm nhưng vẫn thiếu về cơ sở vật chất trường lớp. Để có phòng học, học sinh phải học trong các lớp học tạm không đảm bảo cho việc dạy và học. Sách giáo khoa chưa có, học sinh phải dùng lại sách giáo khoa cũ nhưng cũng không đủ. Để có học sinh đến lớp, nhà trường phải huy động cán bộ, giáo viên phối hợp với các cấp chính quyền đến các bản làng vận động học sinh ra lớp. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thực tế tại các trường học trên địa bàn; đề nghị các nhà trường tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, vận động các gia đình, cha mẹ học sinh đưa trẻ đến trường. Đồng thời, đội ngũ cán bộ giáo viên phải tích cực thay đổi phương pháp dạy học, thu hút và tạo động lực để các em học sinh đến trường. 

Cùng với đó, muốn nâng cao chất lượng giáo dục cần giảm thiểu số điểm trường tại các bản và đưa các em về các điểm trường trung tâm để học tập. Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu và các địa phương, ngành giáo dục cố gắng khắc phục những khó khăn để đảm bảo đủ sách giáo khoa, vở viết, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học, khu nhà vệ sinh tại các trường, để mỗi ngày đến trường với các em thực sự là một ngày vui. 

Nhân dịp này, công đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng 100 triệu đồng, 3 bộ máy tính cùng một số sách giáo khoa cho ba trường trên địa bàn, với mong muốn góp phần giúp các nhà trường vượt qua khó khăn, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất bước vào năm học mới.

Tin, ảnh: Quý Trung  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.