Nhiều kết quả nghiên cứu có thể chỉ ứng dụng, nhưng chưa chuyển giao được

Chiều 7/11, chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại biểu Tạ Minh Tâm (Đoàn Tiền Giang) nhấn mạnh: Liên kết giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa nghiên cứu với thị trường, giữa nhà khoa học và doanh nghiệp còn yếu. Nhiều kết quả nghiên cứu có thể chỉ ứng dụng, nhưng chưa chuyển giao được...
Chú thích ảnh
Đại biểu Tạ Minh Tâm - Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang chất vấn. Ảnh: TTXVN

Đại biểu Tạ Minh Tâm (Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang) cho biết: Kết quả giữa kỳ cơ cấu lại nền kinh tế và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều vấn đề cần quan tâm, nhất là gắn kết nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội; liên kết giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa nghiên cứu với thị trường, giữa nhà khoa học và doanh nghiệp còn yếu. Nhiều kết quả nghiên cứu có thể chỉ ứng dụng, nhưng chưa chuyển giao được, chưa hoàn thiện về công nghệ và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường...

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới,  qua giám sát, đến nay, mới lựa chọn được nhiệm vụ khoa học, chưa ký hợp đồng do thiếu kinh phí thực hiện.

Đại biểu Tạ Minh Tâm đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết trách nhiệm và giải pháp trọng tâm của Bộ trưởng, nhằm tạo đột phá trong thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng theo tinh thần của Chính phủ đã thể hiện khi xây dựng dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2024 trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp này?  

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, trong thời gian qua, Bộ có chủ trương đi xuống địa phương, các quận, huyện, thị xã, các trường để làm việc, tạo sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học của các trường và nhu cầu của địa phương. Bộ cũng đề ra chủ trương, tất cả những nhiệm vụ khoa học mang tính ứng dụng đều phải có sự tham gia của các đội ngũ nghiên cứu khoa học ở các trường, phối hợp với địa phương để xây dựng chương trình nghiên cứu, qua đó giải quyết được những yêu cầu bức thiết của địa phương. 

Về liên kết Viện, Trường, Bộ trưởng cho biết, ở các nước mô hình liên kết 3 nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp) đã được ứng dụng hiệu quả. Việt Nam đang hướng đến chủ trương xây dựng mô hình này.

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.