Nhiều hoạt động ý nghĩa tại cơ quan có số nhà báo liệt sĩ nhiều nhất cả nước

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách và viếng mộ liệt sĩ nhằm thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Chú thích ảnh
Trao tặng quà hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Hang Đá Sập (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

Trong dịp này, TTXVN đã thành lập 74 đoàn công tác, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại các địa phương trên cả nước; đồng thời dâng hương, viếng các nghĩa trang liệt sĩ và trao quà cho một số thương binh, con liệt sĩ đang công tác trong ngành. Các hoạt động được triển khai thiết thực, chu đáo, góp phần động viên các gia đình chính sách, đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TTXVN đối với công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tại Hà Nội, TTXVN đã tổ chức các đoàn viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà 13 thân nhân gia đình liệt sĩ (trong đó có viếng 02 mộ tại nghĩa trang liệt sĩ). Trong dịp này, TTXVN cũng tặng 04 phần quà cho các đối tượng là thương binh và con liệt sĩ đang công tác trong ngành. Các Đoàn cũng đã thăm hỏi, tặng quà 18 gia đình liệt sĩ, trong đó có 03 gia đình ở Bắc Ninh, 03 gia đình ở Ninh Bình, 02 gia đình ở Hải Phòng, 03 gia đình ở Hưng Yên, 01 gia đình ở Thái Nguyên và 02 gia đình ở Thanh Hóa.

Tại Đà Nẵng, Cơ quan Thông tin TTXVN khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã thăm hỏi, tặng quà 08 thân nhân gia đình liệt sĩ (trong đó có viếng 01 mộ tại nghĩa trang liệt sĩ).

Tại các tỉnh khác thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên, TTXVN đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 09 gia đình liệt sĩ, trong đó có 05 gia đình ở Gia Lai, 02 gia đình ở Quảng Trị, 01 gia đình ở Quảng Ngãi và 01 gia đình ở Đắk Lắk.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Thông tin TTXVN khu vực phía Nam đã thăm hỏi, tặng quà 15 thân nhân gia đình liệt sĩ (trong đó có viếng 08 mộ tại nghĩa trang liệt sĩ). TTXVN cũng tổ chức các đoàn đến các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long để thăm hỏi, tặng quà 11 gia đình liệt sĩ.

Tại các buổi thăm hỏi, các đồng chí thương bệnh binh, gia đình, thân nhân liệt sĩ rất cảm động và cảm ơn cơ quan TTXVN đã quan tâm, động viên đến các gia đình. Qua các hoạt động này, các thế hệ cán bộ, phóng viên trẻ của TTXVN thêm hiểu biết, tự hào về truyền thống anh hùng của lớp thế hệ cha anh đi trước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng hành trong suốt chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển, nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động TTXVN đã anh dũng chiến đấu.  Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, TTXVN có hơn 260 cán bộ, phóng viên đã hy sinh, để lại những trang sử vẻ vang, góp phần làm nên truyền thống anh hùng của cơ quan thông tấn quốc gia. Bên cạnh đó, TTXVN  còn có 30 đồng chí bị thương tật các hạng 1 đến hạng 4, nhiều đồng chí bị thương tật suốt đời, bị nhiễm chất độc da cam... 

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.