Nhiều hoạt động ủng hộ người đồng tính

Trong tháng 5/2013, trên cả nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động nhân Ngày Thế giới xóa bỏ kỳ thị về người đồng tính, song tính và chuyển giới (IDAHO) 17/5.

Trong tháng 5/2013, trên cả nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động nhân Ngày Thế giới xóa bỏ kỳ thị về người đồng tính, song tính và chuyển giới (IDAHO) 17/5.


Sự kiện “Thức tỉnh đón cầu vồng” tổ chức tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, từ ngày 11- 12/5 với sự có mặt của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) Việt Nam, các bậc phụ huynh, nhà hoạt động xã hội… nhằm chia sẻ thông tin, kiến thức về LGBT, giúp cộng đồng đón nhận những khái niệm mới về giới tính.

Từ ngày10- 14/5/2013, Triển lãm “Tím” với tác phẩm của những người nữ yêu nữ sẽ được trưng bày tại phòng triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội. Bên cạnh các hoạt động này, tại các địa phương còn có các hoạt động của cộng đồng LGBT như công diễn vở nhạc kịch “Chấm hỏi chấm than” (ngày 18/5); đêm nhạc Listen “Khát vọng tự do” (đêm 18/5), Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu về mối quan hệ của các cặp đôi đồng tính (14/5), đêm nhạc “Sống tự hào” (ngày 11/5)…


Cách đây 23 năm, ngày 17/5/1990, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã loại đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách các căn bệnh. Nhân sự kiện đó, cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (gọi tắt là LGBT) đã lấy ngày 17/5 làm ngày Thế giới xóa bỏ kỳ thị với người đồng tính, song tính và chuyển giới.


Tại nước ta hiện nay, đồng tính vẫn gắn với ý nghĩa tiêu cực và người đồng tính phải chịu nhiều phản ứng mang tính kỳ thị của cả người thân lẫn xã hội. Với mong muốn xóa bỏ sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam, trong vài năm gần đây, cộng đồng LGBT đã có nhiều hoạt động, bộc lộ những mong muốn được yêu thương, tôn trọng, được bình đẳng và không kỳ thị.


Lê Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.