Nhiều hoạt động trước thềm giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 25/8, tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tuần tra, kiểm soát song phương. Ảnh (tư liệu): Minh Tâm/TTXVN

Tại chương trình, đã diễn ra các hoạt động như sơ kết 10 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Cốc Phương, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tổ Tam Bình Bá, thôn Long Bảo, thị trấn Nam Khê, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); tặng 50 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho các học sinh "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn Biên phòng"; tặng 10 con bò giống trị giá gần 200 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới huyện Mường Khương.

Các hoạt động đã góp phần xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống của hai Đảng, hai nhà nước và hai địa phương; tăng cường và thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân hai bên biên giới. Đồng thời, cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; cùng nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc hai bên biên giới; tham gia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hồng Ninh - Trung Dũng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.