Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

Sáng 24/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã gặp mặt báo chí, thông tin, giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021).
Chú thích ảnh
Chăm sóc trẻ khuyết tật tại Làng Hòa Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) - nơi cưu mang, nuôi dưỡng hơn 400 cháu bé khuyết tật, trong đó đa số bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Ảnh minh họa: Đinh Hằng/TTXVN

Theo Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, trong dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Trung ương Hội sẽ chủ trì một số sự kiện quan trọng tại Hà Nội như: Đại hội điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ IV; Hội thảo khoa học quốc tế: “Bệnh, tật liên quan với chất độc da cam – Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả dự phòng và điều trị”; Mít tinh kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam...

Ngoài ra, Trung ương Hội sẽ phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam như: Triển lãm với chủ đề:“Thảm họa da cam/dioxin – 60 năm nhìn lại”; tổng kết, trao giải cuộc thi viết do Trung ương Hội phát động về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ nhất năm 2020-2021; phối hợp với Cổng thông tin Nhân đạo quốc gia phát động Chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam – 2021”.

Trong đó, nổi bật là các chương trình “Đại hội điển hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ IV” với mục đích tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021, tôn vinh, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”, Đại hội sẽ có sự tham dự của 300 đại biểu và khách mời.

Chương trình Mít tinh kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam với sự góp mặt của khoảng 300-500 đại biểu và khách mời, khẳng định tính chất nguy hại, hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ gây ra trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam; những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị của Việt Nam trong công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học đối với sức khỏe con người và môi trường; đồng thời, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin…

Cũng theo Trung ương Hội, nếu trong trường hợp dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, các hoạt động trong dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam sẽ được thực hiện trực tuyến hoặc thu gọn quy mô trong phạm vi cho phép, nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch theo quy định.

Trong dịp này, Trung ương Hội cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đồng hành với các hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam nhằm góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Nam Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.