Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà thờ ở quê hương thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Đại tướng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và nhân dân địa phương đã dâng hương tưởng nhớ, tỏ lòng thành kính trước anh linh bà Hoàng Thị Loan, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng của dân tộc, danh nhân của thế giới.

Thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến là quê gốc của bà Hoàng Thị Loan. Tại nhà thờ hiện vẫn còn lưu giữ bảng gia phả hệ họ Hoàng cùng nhiều kỷ vật, ảnh lưu niệm về gia đình bà Hoàng Thị Loan, các tài liệu hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hưng Yên. 

Nói chuyện thân mật với cán bộ và nhân dân địa phương, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Hưng Yên vinh dự là quê ngoại của Bác Hồ, là mảnh đất văn hiến có truyền thống yêu nước cách mạng từ rất lâu đời. Tỉnh cần làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử, tăng cường quảng bá hình ảnh của vùng đất giàu truyền thống này, giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ trẻ mai sau, đồng thời thu hút khách thập phương đến tìm hiểu văn hóa tâm linh.

Đại tướng Tô Lâm đã ghi lưu bút với dòng chữ  "Cháu rất vui được về thăm quê ngoại Bác Hồ… Chúng cháu xin hứa sẽ quyết tâm xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp như ước nguyện của Bác lúc sinh thời, xứng đáng là quê ngoại của Bác".

* Tối 19/5, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) với chủ đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người”. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh Đắk Lắk.

Chú thích ảnh
Tiết mục nghệ thuật trong chương trình “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” tại Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu tại Chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Đồng bào các dân tộc tại Đắk Lắk luôn hướng về Bác với tất cả tấm lòng thành kính, sự biết ơn công lao trời biển của Người. Cuộc đời, sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đạo đức cách mạng trong sáng; là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam cũng như nhân dân các dân tộc Tây Nguyên.

Trong Chương trình, hơn 15 tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã được các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk biểu diễn; thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng sâu sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng, ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và quê hương Đắk Lắk anh hùng. Trong đó, nhiều tiết mục đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem như: “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người” “Người về thăm quê”…

Dịp này, tỉnh Đoàn Đắk Lắk cũng tổ chức Liên hoan Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tuyên dương 28 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; khen thưởng 13 tập thể và 25 cá nhân có thành tích trong cuộc vận động Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp. Đây là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện; là những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng đáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Mai Ngoan - Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.