Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Ngày 27/9, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945–19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).
Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Tổ chức biểu dương kết quả triển khai nhiệm vụ của các đơn vị được giao chủ trì các hoạt động kỷ niệm. Thời gian tới, Ban Tổ chức giao Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị liên quan biên soạn tài liệu tuyên truyền kỷ niệm; đẩy mạnh tuyên truyền về sự kiện và thực hiện chương trình chính luận – nghệ thuật, giao lưu nhân chứng lịch sử, điển hình tiên tiến. Ban Thanh niên Công an nhân dân phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong tuổi trẻ cả nước về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an.

Ngoài ra, Ban Tổ chức yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa..., Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, quán triệt, triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bộ Công an cũng đã ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Đến nay, các đơn vị được giao chủ trì các hoạt động kỷ niệm đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đáng chú ý, chuỗi sự kiện kỷ niệm này sẽ gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ lớn như: Đại nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN, Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 và Giải Bóng đá giao hữu Cảnh sát các nước ASEAN; tổ chức khánh thành tượng đài "Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống" tại Thành phố Hồ Chí Minh; xuất bản cuốn sách ảnh “Công an nhân dân - 80 năm xây dựng và phát triển (1945-2025); xây dựng phim tài liệu về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; xây dựng logo, bộ phận nhận diện và bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động biểu diễn nghệ thuật quốc tế, trong nước chào mừng sự kiện tại Nhà hát Hồ Gươm...

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.