Nhiều hạng mục di tích đền Sóc Sơn xuống cấp

Di tích đền Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) thờ Thánh Gióng, một trong “Tứ bất tử” trong tâm thức người Việt, được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2014. Mặc dù công tác bảo tồn di tích luôn được quan tâm, nhưng đến nay, do yếu tố thời gian, thời tiết và quá trình khai thác sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp, cần được khẩn trương tu bổ.
Đối với các hạng mục gốc di tích đền Thượng, đền Hạ, đền Mẫu, chùa Đại Bi, nhiều cấu kiện, thành phần kiến trúc và các đồ nội thất trong các di tích đã bị mối mọt, mục nát, lớp sơn bị bong tróc, ám khói và xuống cấp. Một số hạng mục như bệ đặt 7 bức tượng trong hậu cung đền Thượng hiện đang sử dụng đá xếp, không đảm bảo tính ổn định, gây mất an toàn và có nguy cơ làm đổ tượng.
Nhiều hạng mục di tích đền Sóc Sơn xuống cấp ảnh 1

Tượng Thánh Gióng bị nứt, tách các mối hàn.

Đối với các hạng mục thuộc khu vực tượng đài Thánh Gióng cũng cần được tu sửa tượng và chân bệ. Tượng Thánh Gióng được làm bằng đồng, có trọng lượng trên 90 tấn với hình tượng Thánh Gióng đang bay lên; với kết cấu tượng hàn ghép bởi 7 thớt, có trọng tâm không nằm ở giữa mà tại phía đầu; phần đế móng thiết kế bằng hệ thống khung thép bên trong. Đến nay, qua một thời gian sử dụng, một phần do ảnh hưởng của điều kiện nền địa chất, một phần do vị trí tượng trên cao nên phải chịu ngoại lực gió, dẫn đến tình trạng một số mối hàn nứt, tách. Hệ thống khung thép bên trong chân bệ đã rỉ sét, do chưa được quét sơn chống rỉ. Ngoài ra, sân khu vực tượng đài Thánh Gióng, nhà quản lý tượng đài, đường lên xuống cũng cần nâng cấp, cải tạo lại tạo sự khang trang, đồng bộ.
Nhiều hạng mục di tích đền Sóc Sơn xuống cấp ảnh 2

Đoạn đường từ cổng Đồng Trụ vào đền Thượng cần được nâng cấp.

Cũng để tạo cảnh quan đẹp nhằm phát huy giá trị Khu du lịch - di tích đền Sóc Sơn, các hạng mục như đường từ cổng Đồng Trụ vào đền Thượng cần được nâng cấp, hệ thống hồ trong đền cần được cải tạo, cổng đều cần phải cải tạo lại. Tại khu vực này cũng cần bổ sung thêm tổ chức các hoạt động hội, vui chơi dã ngoại, nhà trưng bày và bán hàng lưu niệm.
Để triển khai đầu tư, tu bổ các hạng mục của Khu du lịch - di tích đền Sóc Sơn, theo Phòng Văn hóa thông tin huyện Sóc Sơn, có thể sử dụng từ nguồn công đức và xã hội hóa.

Khu du lịch - di tích đền Sóc Sơn là một điểm du lịch văn hóa tâm linh thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái, tìm hiểu về văn hóa lịch sử. 

Theo Ban quản lý Khu du lịch - di tích đền Sóc Sơn, mỗi năm khu du lịch - di tích này thu hút khoảng 50 vạn lượt khách, trong đó có nhiều khách quốc tế.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.
Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.