Nhiều đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ An Giang phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 21/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã tổ chức tiếp nhận, bàn giao 1 xe cấp cứu, 8 máy thở cao cấp, 2.500 bộ quần áo bảo hộ y tế và 100 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng do Tập đoàn Sovico, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) và Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản P&H trao tặng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, Tập đoàn Sovico và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) ủng hộ 1 xe cấp cứu, 5 máy thở cao cấp, 2.500 bộ quần áo bảo hộ y tế; Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản P&H ủng hộ 3 máy thở cao cấp và 100 triệu đồng tiền mặt.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ tiếp nhận. 

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và sự chỉ đạo đúng, trúng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự đồng lòng của nhân dân An Giang, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh bước đầu đã được kiểm soát tốt. Đến 6 giờ ngày 21/9, An Giang ghi nhận 3.840 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 10 trường hợp tái dương tính; đã điều trị khỏi 2.91 trường hợp, đang điều trị 1.710 trường hợp, chuyển viện 6 trường hợp; có 33 trường hợp tử vong.

Chia sẻ với những khó khăn mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá cao các đơn vị, doanh nghiệp vẫn tiếp tục đăng ký ủng hộ thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh ngành Y tế An Giang đang đẩy mạnh sàng lọc cộng đồng, nhu cầu vật tư y tế cần hơn lúc nào hết, nhiều doanh nghiệp đã khẩn trương nhanh chóng, ủng hộ kịp thời và ủng hộ nhiều lần bằng tiền mặt và hiện vật có giá trị.

Chú thích ảnh
Đại diện Tập đoàn Sovico và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) bàn giao xe cứu thương phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh An Giang. 

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tỉnh An Giang trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và nhiều hoạt động an sinh xã hội để đem lại sự hỗ trợ hiệu quả nhất, chung tay cùng tỉnh kiểm soát tốt, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến nay Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã tiếp nhận trên 161 tỷ đồng, gồm tiền mặt và hiện vật từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chi hỗ trợ cho người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; lực lượng phòng, chống dịch tại các khu cách ly; hỗ trợ, tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, các chốt kiểm soát đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới; hỗ trợ thu mua nông sản giúp nông dân ở các địa phương; mua sắm các trang, thiết bị y tế,… với số tiền trên 19 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản P&H (bên trái) trao bảng tượng trưng tăng tỉnh An Giang 3 máy thở cao cấp và 100 triệu đồng tiền mặt. 

Số hàng hóa tiếp nhận được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phân bổ hết về cho các tổ chức, cá nhân theo đề nghị của các mạnh thường quân và nhà tài trợ. Trong đó, nhiều “chuyến xe nghĩa tình” được tổ chức nhằm chia sẻ, hỗ trợ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh với số lượng gần 1.000 tấn hàng hóa các loại, ước tính trị giá trên 9 tỷ đồng (chưa kể các chuyến xe từ thiện từ các tổ chức tôn giáo, mạnh thường quân tự tổ chức không thông qua Mặt trận các cấp).

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm, chủ động trong công tác chăm lo cho người dân gặp khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các hộ dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly... trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, 15 của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua việc vận động nguồn lực, nhiều hoạt động, mô hình đã được tổ chức, nổi bật như:"Cây ATM gạo", “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, bếp ăn tình thương… để cấp phát đến tận phường, xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; đã hỗ trợ trên 650 ngàn lượt người là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, nhất là bà con bán vé số, mua bán nhỏ lẻ… bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.