An Giang thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19  

Sáng 21/9, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết đã ký quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang (Trung tâm Chỉ huy). Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng, cùng 4 Phó Chỉ huy trưởng và 15 thành viên.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế thực hiện test nhanh COVID-19 mẫu gộp 10 cho các F0 không triệu chứng. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Theo đó, Trung tâm Chỉ huy trực thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, có chức năng giúp Ban Chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh với UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết: Trung tâm Chỉ huy được thành lập nhằm đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh…

Trung tâm Chỉ huy đặt tại Văn phòng UBND tỉnh, tổ chức trực chiến 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề đột xuất, khẩn cấp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ huy trưởng quyết định thiết lập các ca trực theo chế độ luân phiên; mỗi ca trực gồm 1 lãnh đạo và từ 1-2 thành viên Trung tâm Chỉ huy. Số lượng người tham gia ca trực có thể tăng lên tùy tình hình thực tế do Chỉ huy trưởng quyết định.

UBND tỉnh An Giang cũng quyết định thành lập 8 tiểu ban giúp việc trực thuộc Trung tâm Chỉ huy gồm: Tiểu ban Điều trị; Tiểu ban Truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và an ninh trật tự xã hội; Tiểu ban Cách ly; Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban Tài chính và hậu cần; Tiểu ban An sinh xã hội; Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa; Tiểu ban Vaccine COVID-19.

Các tiểu ban có nhiệm vụ chung xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tổ chức triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chương trình, kế hoạch và các kết luận, chỉ đạo, phân công của Trung tâm Chỉ huy.

Bên cạnh đó, các tiểu ban chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời tổng hợp, báo cáo Trung tâm Chỉ huy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh…

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang: Từ ngày 15/4 đến sáng 21/9 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3.840 ca mắc COVID-19, trong đó có 33 trường hợp tử vong. Hiện nay, trên địa bàn An Giang xuất hiện các ổ dịch mới phức tạp tại các huyện An Phú, Phú Tân, Chợ Mới. Tỉnh đang khẩn trương, huy động toàn lực lượng dập dịch ở các địa phương này.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.