Nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm thực phẩm quốc tế tại Moskva

Phóng viên TTXVN tại Moskva cho biết trong các ngày từ 14 - 17/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm quốc tế Moskva, diễn ra Triển lãm thực phẩm quốc tế Moskva 2015 (WorldFood Moscow 2015), nơi giới thiệu các sản phẩm thực phẩm có uy tín, được tổ chức thường niên từ năm 1992 đến nay.
Triển lãm năm nay thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và đồ uống đến từ 36 quốc gia và nước chủ nhà Nga. Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan, triển lãm được chia thành 11 khu vực trưng bày, dành cho các dòng sản phẩm, bao gồm Thịt và Gia cầm, Cá và Thủy sản, Rau và Hoa quả, Bánh kẹo, Ngũ cốc, Dầu ăn, Mỡ và Nước chấm, Sản phẩm đông lạnh, Sữa, Trà và Cà phê, cũng như Đồ uống các loại.
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm thực phẩm quốc tế tại Moskva ảnh 1

Ông Denis Butsay, Phó Thống đốc tỉnh Moscow và Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Nga tới thăm gian hàng.

Riêng Việt Nam, có 14 doanh nghiệp với các sản phẩm thực phẩm thuộc các ngành hàng nông phẩm, rau củ quả đóng hộp, thủy sản đông lạnh, sữa tươi và đồ uống... tham dự và đã thu hút được rất đông khách tham quan triển lãm dừng chân, tìm hiểu và ký kết hợp đồng làm đại lý phân phối. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương khẳng định chủ trương của trung tâm là "Nghiên cứu, đánh giá kỹ về cơ hội thị trường cho các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như tìm hiểu mọi chính sách tác động đến khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp". Trung tâm cũng nhận định việc Việt Nam ký Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu hứa hẹn đem lại rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế nước chủ nhà Nga có những khó khăn nhất định, liên quan lệnh cấm vận của phương Tây chống Nga, bởi vậy đây là các cơ hội vàng mà các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt.
Trong số các doanh nghiệp đến từ Việt Nam, phải kể đến Công ty cổ phần Chuỗi thực phẩm TH thuộc Tập đoàn TH (sở hữu thương hiệu TH true MILK), với việc quảng bá các sản phẩm sữa tươi sạch, tinh túy từ thiên nhiên của tập đoàn vào thị trường Nga và vươn xa ra các thị trường nước ngoài. Thông qua triển lãm này, Tập đoàn TH tìm kiếm thêm đối tác và sẵn sàng ký kết các hợp đồng xuất khẩu sữa tươi sạch vào Nga và các thị trường các nước châu Âu và châu Á khác. Tại hội chợ, với các dòng sản phẩm sữa tươi sạch phong phú, gian hàng của TH true MILK đã có rất nhiều các khách tham quan ghé thăm và nếm thử sản phẩm. Đặc biệt, Phó Thống đốc tỉnh Moskva, phụ trách vấn đề đầu tư và công nghệ tỉnh, ông Denis Petrovich Busayev đã dừng chân khá lâu tại gian trưng bày sản phẩm của TH true MILK. Phát biểu tại đây, ông Busayev khẳng định: "Trong thời điểm hiện nay, dự án đầu tư của Công ty TH true MILKcó ý nghĩa đáng kể đối với tỉnh Moskva. Tôi hy vọng Công ty TH true MILK sẽ mang kỹ thuật tiên tiến trên thế giới và những kinh nghiệm của mình đến với nền nông nghiệp của đất nước chúng tôi. Và điều quan trọng nhất đối với tỉnh Moskva hiện nay chính là các dự án đầu tư".
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm thực phẩm quốc tế tại Moskva ảnh 2

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn và khách quốc tế thăm gian hàng TH true MILK tại Triển lãm thực phẩm quốc tế Moskva 2015.

Đáp lại, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn nói: "Tôi cho rằng mối quan hệ hợp tác Việt - Nga nhìn chung ngày càng được củng cố và phát triển. Đặc biệt trong bối cảnh Mỹ và các quốc gia châu Âu áp đặt các đợt cấm vận Nga. Có thể nói rằng, dự án của Công ty sữa TH true MILK là dự án rất lớn của một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Nga. Chúng tôi luôn cho rằng dự án này là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, sự tương trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và LB Nga".
Tháng 7/2015 vừa qua, Tập đoàn TH đã giới thiệu kế hoạch đầu tư khoảng hơn 1 tỷ USD tại Nga, với 1 dự án chăn nuôi bò sữa tập trung và chế biến các sản phẩm sữa tươi sạch. Dự án này dự kiến sẽ được triển khai đến năm 2025 với 3 giai đoạn. Cụ thể, Giai đoạn 1 (từ 2015 - 2016): xây dựng 3 cụm trang trại và nhà máy chế biến sữa số 1 với công suất 800 tấn/ngày, trên tổng diện tích dự kiến là 20.000 héc ta, với đàn bò sữa 20.000 con; Giai đoạn 2 (từ 2017 - 2019): xây dựng 6 cụm trang trại, với tổng đàn bò là 100.000 con, và xây dựng nhà máy chế biến sữa số 2 với công suất 1.700 tấn/ngày; Giai đoạn 3 (từ 2020 - 2025): xây dựng 12 cụm trang trại và hoàn thành nhà máy chế biến sữa Mega, với tổng đàn bò khoảng 200.000 con.
Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH, cho biết, dự án khổng lồ này đã được chính phủ và các cơ quan chức năng của Nga tích cực ủng hộ. Việc Tập đoàn TH tham gia triển lãm này cũng là nhằm góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của ngành sữa Việt Nam trên bản đồ sữa thế giới. Ngay trong ngày đầu tiên của triển lãm, rất nhiều bạn hàng Nga và quốc tế đã quan tâm và bày tỏ mong muốn những dòng sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK sẽ sớm đến tay người tiêu dùng Nga trong năm 2016 tới.
Quế Anh - Quang Vinh

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.