Nhiều địa phương tại Quảng Ngãi bị chia cắt do mưa to

Do ảnh hưởng của của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và không khí lạnh tăng cường, nên từ đêm 14/11/2013 khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa rất to. Điều này đã khiến nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh bị chia cắt.
Do ảnh hưởng của của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và không khí lạnh tăng cường, nên từ đêm 14/11/2013 khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa rất to. Điều này đã khiến nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh bị chia cắt.
Nhiều địa phương tại Quảng Ngãi bị chia cắt do mưa to ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Lượng mưa đo được từ 19h/14 đến 16h ngày15/11 phổ biến từ 200-300mm, một số nơi mưa to hơn như Ba Tơ: 594mm, Minh Long: 353mm, Giá Vực: 422mm, Sơn Giang: 344mm, Sơn Tây: 379mm. Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh đang tiếp tục lên nhanh.Mực nước lúc 16 giờ ngày 15/11/2013 trên các sông như sau: Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 7,63m, trên mức báo động 3: 1,13m; Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 5,67m – trên mức báo động3: 1,17m; Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 6.00m – trên mức báo động 3: 0,50m. Riêng sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 3,84m – trên mức BĐ2: 0,34m. Do mưa rất to và lũ lớn lên nhanh nên nhiều địa phương trong tỉnh bị chia cắt, các địa phương dã di dời hàng nghìn hộ dân lên vùng cao an toàn.Ông Đặng Ngọc Dũng, Bí thư huyện uỷ Sơn Hà cho biết, từ chiều ngày 14/11 đến chiều 15/11, trên địa bàn huyện Sơn Hà đã có mưa to đến rất to. Mực nước các sông suối dâng cao rất nhanh. Đến khoảng 16 giờ ngày 15/11, mực nước sông Re đã dâng cao ngập nhiều đoạn đường tuyến tỉnh lộ 623 từ Sơn Hạ (Sơn Hà) đi Sơn Tây. Đặc biệt, tuyến đường từ thị trấn Di Lăng đi Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Ba nước tràn qua hầu hết các cầu, một số đoạn đường ngập sâu khoảng 2 mét nước. Riêng các xã Sơn Linh, Sơn Cao bị chia cắt hoàn toàn. Trên 20 điểm dân cư với gần 10 nghìn hộ dân các xã đang có nguy cơ bị cô lập. Cầu treo Sơn Thủy bị đứt néo đổ sập cuốn trôi. Toàn bộ học sinh Sơn Hà đã nghỉ học. Hiện huyện đã huy động toàn bộ lực lượng của các xã, di dời hàng nghìn nhân dân từ vùng thấp đến vùng cao. Đặc biệt ở Thị trấn Di Lăng tại khu phố Hàng Gòn chúng tôi huy động lực lượng huyện, xã đưa toàn bộ nhân dân, người già và trẻ em về phía UBND huyện.Tại địa bàn huyện Nghĩa Hành, mực nước sông Vệ và sông Phước Giang dâng cao khiến 10/12 xã, thị trấn của huyện bị ngập sâu, chia cắt. Tất cả lực lượng, phương tiện sẵn có của huyện Nghĩa Hành đều được huy động để hỗ trợ công tác di dời, sơ tán dân; bố trí người chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại tại các tuyến đường, cầu, tràn có nước chảy xiết. Thống kê sơ bộ toàn huyện Nghĩa Hành hiện có 6.500 nhà bị ngập nước từ 0,5-1.5 mét, có nơi 2 mét. Lũ lụt lớn đã làm một người chết, đó là em Vương Thị Thu Thảo, sinh năm 2003, ở thôn Kỳ Thọ Nam 1, học sinh trường Tiểu học xã Hành Đức bị nước cuốn khi đang trên đường đến trường.Ông Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết, với lượng mưa đo được gần 600mm, m ưa to kéo dài đã làm chia cắt nhiều vùng xung yếu trên địa bàn huyện khu vực 7 xã phía tây huyện. Huyện Ba Tơ cũng tổ chức di dời 33 nhà dân bị ngập do nước lũ và 400 hộ trong vùng trũng thấp nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân. Hiện nay trên địa bàn huyện Ba Tơ đang bị mất điện hoàn toàn.Theo dự báo, đêm nay 15/11 đến sáng ngày mai 16/11 lũ trên các sông trong tỉnh có khả năng lên cao, Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 4,50, ngang mức báo động 3; Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 8,30m, trên mức báo động 3: 1,80m, xấp xỉ mức lũ lịch sử năm 1999; Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 6,00m, trên mức báo động 3: 1,50m, xấp xỉ mức lũ lịch sử năm 1999; Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu còn dao động trên mức BĐ3. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt trên diện rộng ở các huyện đồng bằng, đặc biệt là vùng hạ lưu hai bên bờ sông Trà Khúc và sông Vệ.Nguyễn Đăng Lâm

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.