Nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng chìm trong 'biển nước'

Cơn mưa trút xuống từ chiều 6/8, kéo dài đến hết đêm 7 qua ngày 8/8, khiến các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên (Lâm Đồng) bị ngập sâu, có nơi nước dâng cao trên 1,5 mét. 

Tại thôn Xuân Thanh, xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh, xuất hiện nhiều điểm ngập cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Tỉnh lộ 721 qua xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh ngập đường; xảy ra sạt lở núi ở xã Hà Lâm, huyện Đạ Hoai và nhiều điểm tại chân đèo Bảo Lộc. Trong khi đó, đường vào thôn 8, thị trấn Đạ Tẻh ngập sâu, ruộng dâu ở xã Triệu Hải cũng bị ngập, nguy cơ không còn dâu cho tằm ăn.

Ông Vũ Đức Huệ, ở thôn Triệu Hải, xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh cho biết: Nước dâng lên cao nhấn chìm vườn dâu của gia đình và nhiều hộ khác. Nếu trời tiếp tục mưa, mấy ngày nữa không có dâu thì đành phải đổ tằm đi thôi.

Tại thôn Xuân Trường, xã Đạ Pal, lực lượng Công an huy động nhân lực giúp dân chở xe và người qua đoạn dài khoảng 150m, ngập sâu hơn 1m. 
          
Theo báo cáo sơ bộ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cát Tiên, do mưa lớn kéo dài với lượng mưa bình quân toàn huyện trong tối 6/8 là khoảng 80 mm nên trong ngày 7/8 đã gây ngập úng trên diện rộng tại huyện Cát Tiên.

Xã Tiên Hoàng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mưa lớn làm tuyến đường thôn 1 của xã, đường vào hồ Đạ Sỵ ngập sâu 0,5 m, có đoạn ngập tới 0,7 m và chảy xiết nên đường bị chia cắt. Mưa lớn làm hơn 70 căn nhà dân trong xã bị ngập từ gần 1 m, 140 héc ta lúa bị ngập trong nước... Một trường học tại xã Tiên Hoàng nước ngập trên sân và tràn vào dãy phòng học.

Mưa lớn cũng làm ngập 3 căn nhà tại xã Nam Ninh và nhiều diện tích trồng lúa, ao cá của các xã Mỹ Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên.
          
Ngay trong khi mưa lớn gây ngập sâu, lãnh đạo UBND huyện Cát Tiên đã đến các địa phương nắm tình hình và chỉ đạo các lực lượng sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ người dân. Theo dự báo, tình hình mưa lũ còn diễn biến hết sức phức tạp, người dân không được lơ là, chủ quan, sẵn sàng phòng ngừa, ứng phó với lũ quét theo phương châm "4 tại chỗ". 

Trong khi đó, tại thành phố Bảo Lộc, mưa lớn hai ngày qua đã gây ngập khoảng 100 ha cây trồng, 200 căn nhà của người dân tại địa bàn xã Lộc Châu. Địa phương đã huy động lực lượng Công an, dân quân, Đoàn Thanh niên giúp nhân dân chống lũ. Ông Phạm Minh Tú (50 tuổi, công an viên thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu) đã không may bị lũ cuốn tử vong.

Hình ảnh nhiều địa phương tại Lâm Đồng bị ngập cục bộ: 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.