Nhiều công trình cấp nước ở Lâm Đồng không hoạt động

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh hiện có 243 công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung. Tuy nhiên, trong số đó có tới 15,75 % công trình hoạt động kém hiệu quả, đặc biệt có tới 28,8% số công trình không hoạt động, cần có các giải pháp sửa chữa, khắc phục đưa vào hoạt động bình thường.
Chú thích ảnh
Nước ở kênh thủy lợi nằm ngay dưới chân đập của công trình hồ Đạ Tẻh đã cạn đến mức nhìn thấy cả đáy. Ảnh: baolamdong.com.vn

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng hiện có 59 công trình nước tự chảy, 180 công trình giếng khoan và 4 công trình khác được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Hiện đã có 24/116 xã thực hiện đấu nối hệ thống đường ống với nhà máy nước trên địa bàn để cung cấp nước sạch cho người dân. Trong số các công trình trên, có 38 công trình hoạt động bền vững, 96 công trình hoạt động trung bình, 38 công trình hoạt động kém hiệu quả và có tới 70 công trình không hoạt động.

Nguyên nhân của thực trạng trên được cho là do việc quản lý của các địa phương chưa thường xuyên, thiếu sự kiểm tra giám sát đối với các đơn vị được giao quản lý, nhất là các công trình do UBND cấp xã và tổ tự quản quản lý. Hiện tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa có giải pháp khắc phục tình trạng các công trình hoạt động kém hiệu quả hoặc ngưng hoạt động.

Trước thực trạng trên, ngày 10/1/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản số 204/UBND-NN chỉ đạo các đơn vị, địa phương khắc phục tình trạng trên. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ hướng dẫn kỹ thuật cho các địa phương và đơn vị quản lý tập trung thực hiện duy tu bảo dưỡng. Đồng thời, tuyên truyền, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn theo đề án xã hội hoá.

Bên cạnh đó, nghiên cứu các mô hình quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn có hiệu quả tại một số địa phương để đánh giá, rút kinh nghiệm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn trong quý I năm 2019.

Các huyện và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc được chỉ đạo chấn chỉnh việc quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung được giao. Đồng thời, rà soát hiện trạng hư hỏng của các công trình, chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để sửa chữa, duy tu bảo dưỡng kịp thời. Bên cạnh đó, kêu gọi, thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, quản lý vận hành theo đề án xã hội hóa. Ngoài ra, các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật…

Theo kế hoạch, hằng năm, trước ngày 10/12, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phải báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện việc quản lý, khai thác các công trình nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn. Tỉnh Lâm Đồng đánh giá đây là một trong những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.                                             

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.