Nhiều cơ hội hợp tác lớn giữa các địa phương Việt Nam - Trung Quốc

Nhân dịp tham dự Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2025 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) với Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc), ngày 20/2, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp ông Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Bí thư Khu ủy Quảng Tây). 
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung Nguyễn Xuân Thắng tham dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Xuân Thắng hoan nghênh và đánh giá cao Bí thư Trần Cương thăm Việt Nam đầu tiên sau khi đảm nhiệm chức vụ mới, thể hiện sự coi trọng của Quảng Tây đối với quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của Quảng Tây và cơ chế Gặp gỡ đầu Xuân giữa các Bí thư 5 tỉnh/khu, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định các địa phương hai bên đang có nhiều cơ hội hợp tác to lớn khi hai nước đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ hướng tới các mục tiêu phát triển vào giữa thế kỷ 21; đề nghị Quảng Tây và các bộ ngành, địa phương Việt Nam đẩy mạnh triển khai cụ thể hoá ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; phối hợp tổ chức tốt Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025 nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân hai bên...; đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng giao thông.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm làm việc tại Việt Nam trên cương vị mới, Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và cá nhân đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với các địa phương Việt Nam; khẳng định sẵn sàng cùng phía Việt Nam triển khai tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về việc làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược; thúc đẩy các hoạt động giao lưu trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), tăng cường giao lưu hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Quảng Tây và các địa phương Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.