Nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào Khmer

Thời gian qua, thị xã vùng biên Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tốt công tác dân tộc, qua đó, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa - xã hội.
Thời gian qua, thị xã vùng biên Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tốt công tác dân tộc, qua đó, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa - xã hội.
Nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào Khmer ảnh 1

Bà con đồng bào dân tộc Khmer ở xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên được hỗ trợ bò để thoát nghèo.

Thị xã Hà Tiên có tổng dân số là 11.465 hộ, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm 12,31%, sống tập trung đông ở xã Mỹ Đức, phường Pháo Đài, Bình San, Đông Hồ. Phần đông đồng bào dân tộc sinh sống đan xen nhau, tạo mối quan hệ hài hòa trong đời sống dân cư. Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với chú trọng xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, thị xã Hà Tiên đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, như: Cầu, đường, trường, trạm… với kinh phí 54 tỷ đồng, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn; tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển sản xuất, hỗ trợ vay vốn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất gắn với hàng hóa. Đồng bào dân tộc trong huyện tích cực làm ăn, lựa chọn cây trồng, vật nuôi, loại hình kinh tế phù hợp để đầu tư phát triển, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 đã giúp đời sống vật chất, tinh thần trong đồng bào dân tộc tiếp tục cải thiện và nâng lên rõ rệt, hộ nghèo và cận nghèo giảm dần. Đặc biệt, thông qua tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc nâng cao ý thức, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình làm ăn. Đến tháng 6/2014, hộ nghèo đồng bào Khmer chỉ còn 2,14%; hộ cận nghèo còn 34 hộ, chiếm 2,69%; giải quyết cho vay vốn phát triển sản xuất cho 2.047 hộ, với số tiền trên 35 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 4.066 người. Thu nhập bình quân đầu người trên 46,2 triệu đồng, tăng gần 26 triệu đồng so với năm 2009. Cũng từ nguồn vốn của tỉnh, đã hỗ trợ, cho vay vốn phát triển sản xuất 109 hội viên đồng bào dân tộc, với số tiền 377 triệu đồng; xây dựng mới 176 căn nhà đại đoàn kết, trị giá gần 3 tỷ đồng.
Nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào Khmer ảnh 2

Giao thông nông thôn xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên được đầu tư xây dựng giúp bà con đi lại thuận tiện.

Hệ thống giao thông nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer được đầu tư xây dựng và sửa chữa; tỷ lệ hộ sử dụng điện hiện nay đạt 97,5%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt đạt 95%. Hiện nay đồng bào dân tộc Khmer cơ bản đều có đất ở và nhà ở, không có nhà siêu vẹo. Theo bà Huỳnh Duy Minh, Bí thư Thị ủy Hà Tiên, sắp tới, thị xã Hà Tiên sẽ tiếp tục đầu tư phát triển những mô hình kinh tế có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc; tập trung cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa; tăng cường bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ thuật, đẩy mạnh dạy nghề cho thanh niên đồng bào dân tộc. Đồng thời, Hà Tiên chăm lo giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, chất lượng khám, chữa bệnh, các dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe của đồng bào. Thực hiện tốt chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan và tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc Khmer.    Bài và ảnh: Lê Sen

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.