Nhiều chỉ đạo về kinh tế- xã hội

Tỉnh An Giang cần phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị (chiều dọc và ngang) để có mối liên kết bền vững; nhân rộng mô hình “cánh đồng lớn” trên nhiều sản phẩm. Đó là ý kiến chỉ đạo trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.
Nhiều chỉ đạo về kinh tế- xã hội ảnh 1

Nhà vườn An Giang bọc quả xoài cát Hòa Lộc để tránh sâu bệnh, giúp vỏ quả có màu trắng xanh đẹp mắt. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh An Giang cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế đạt được trên đơn vị diện tích đất.

Phát triển mạnh các doanh nghiệp nông nghiệp, trang trại, các loại hình kinh tế hợp tác, tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao, hình thành các vùng nông nghiệp quy mô lớn, khép kín. Phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị (chiều dọc và ngang) để có mối liên kết bền vững; nhân rộng mô hình “cánh đồng lớn” trên nhiều sản phẩm.

Đồng thời cải thiện tốt môi trường đầu tư, kinh doanh gắn với phát triển mạnh doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp; thu hút các dự án FDI công nghệ cao, công nghiệp bảo quản, chế biến sâu nông sản, dược liệu; đồng thời tạo mọi thuận lợi để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Phấn đấu đạt 10 nghìn doanh nghiệp vào năm 2020.

Bên cạnh đó, tỉnh An Giang cần phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện quy hoạch đường thuỷ nội địa và quy hoạch nhóm cảng biển số 6 đã được phê duyệt; kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hoá cơ sở hạ tầng và dịch vụ vận tải đường thuỷ, kết nối với Campuchia và các nước thuộc hành lang Kinh tế Đông Tây.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh An Giang tập trung mọi nguồn lực phát triển du lịch; quy hoạch tổng thể các điểm, loại hình, tuyến du lịch phù hợp với tiềm năng và lợi thế so sánh, gắn du lịch với nông nghiệp, tăng cường công tác quảng bá, xây dựng sản phẩm, tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách, tạo sự liên kết trong Vùng và các Trung tâm du lịch lớn của cả nước; đặc biệt chú ý kiện toàn bộ máy quản lý và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho du lịch. Phấn đấu đến năm 2020 đạt ít nhất 8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế.

*Xử lý các lô hàng thuốc lá ngoại tại cảng Quy Nhơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý các lô hàng thuốc lá ngoại tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý các nội dung đề xuất của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính. Bộ Tài chính khẩn trương giải quyết vụ việc, nếu có đủ yếu tố vi phạm pháp luật hình sự, phải khởi tố điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết quả xử lý vụ việc.

*Hoàn thiện quy định chế độ tiền lương công nhân, viên chức quốc phòng

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự thảo Nghị định quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân và viên chức quốc phòng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan rà soát lại toàn bộ hồ sơ dự thảo Nghị định, trên cơ sở đó báo cáo rõ phạm vi và đối tượng áp dụng Nghị định.

Đồng thời bổ sung quy định chuyển xếp lương vào dự thảo Nghị định; không bổ sung các chế độ phụ cấp, trợ cấp mới.

Dự thảo Nghị đinh được quy định cụ thể để áp dụng ngay mà không cần hướng dẫn hay viện dẫn văn bản khác. Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2016.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.