Nhiều cá nhân được đề cử để chọn ra 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 

Ngày 9/8, tại Hà Nội, Hội đồng bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc đã họp chung khảo để chọn ra 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024.

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 Bùi Thị Thơm cho biết: Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam là chương trình thường niên có ý nghĩa chính trị sâu sắc của Hội Nông dân Việt Nam. Năm 2024, Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam bước sang năm thứ 12. Trong suốt những năm qua, Chương trình đã tạo được sự lan toả, trở thành một sự kiện được đông đảo cán bộ, nhân dân, nhất là hội viên, nông dân cả nước mong đợi, hưởng ứng, đồng tình, ủng hộ. Chương trình cũng nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cấp ủy, chính quyền ở địa phương…

Trên cơ sở tôn vinh, biểu dương, ghi nhận vai trò, vị thế và sự đóng góp của nông dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam ngày càng ý nghĩa và lan toả. Chính những tấm gương Nông dân Việt Nam xuất sắc đã lan toả, khích lệ, động viên hội viên nông dân cả nước tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nông dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: Trong thời gian vừa qua, các thành viên trong Hội đồng bình chọn đã dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm và thời gian để tiến hành bình chọn độc lập. Hoạt động bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 là thể hiện sự quan tâm của các bộ, ban, ngành, các thành viên Hội đồng bình chọn đối với giai cấp nông dân Việt Nam và hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân Việt Nam. Trên cơ sở 144 hồ sơ đề cử năm 2024, Hội đồng bình chọn sẽ chọn ra 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc ở 63 tỉnh, thành trên cả nước. Nhiều tỉnh, thành đã gửi những hồ sơ đề cử rất sáng giá. Tại hội đồng chung khảo hôm nay, mỗi tỉnh, thành hội đồng bình chọn chỉ chọn ra một nông dân xuất sắc của tỉnh đó.

Báo cáo tóm tắt về kết quả sơ khảo bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024, Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam cho biết: Sau gần 3 tháng tiếp nhận, tới ngày 17/7/2024, Ban Tổ chức chương trình đã nhận được 144 hồ sơ. Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh đề cử 4 hồ sơ; 16 tỉnh, thành đề cử 3 hồ sơ, 46 tỉnh, thành còn lại đề cử 2 hồ sơ. Hồ sơ đề cử các Nông dân Việt Nam xuất sắc được thẩm định, xét duyệt qua từng vòng từ Hội Nông dân cơ sở. Sau đó, Hội Nông dân các tỉnh thẩm định, lựa chọn những ứng viên xứng đáng nhất đề cử.

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 có 4 nhóm nông dân được xét chọn: Nhóm 1: Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp; Nhóm 2: Thành tích trong phong trào xây dựng Nông thôn mới; Nhóm 3: Thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nhóm 4: Sáng kiến, phát minh trong sản xuất nông nghiệp

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm khẳng định, 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 được bình chọn là những người rất xứng đáng. Chất lượng Nông dân xuất sắc năm nay rất đồng đều, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều nông dân xuất sắc năm 2024 đã tích cực liên kết sản, phát triển sản xuất, tích tụ ruộng đất sản xuất theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Có nhiều Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 thành công với mô hình sản xuất xanh, thân thiện với môi trường theo định hướng chủ trương của Đảng, Chính phủ về phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp xanh, tuần hoàn. Bên cạnh đó, nhiều nông dân xuất sắc năm 2024 cũng ngày càng quan tâm đến việc xây dựng, bảo vệ thương hiệu nông sản…

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.