Nhiều bang miền Nam nước Mỹ 'tê liệt' vì bão tuyết

Ngày 11/1, trong khi miền Tây nước Mỹ đang chạy đua với gió mùa để dập tắt các đám cháy, thì nhiều bang miền Nam nước này đang cố gắng trở lại nhịp sinh hoạt sau trận bão tuyết kéo dài 1 tuần gây gián đoạn sinh hoạt của người dân do trường học đóng cửa, giao thông tê liệt và các chuyến bay bị hủy.
Chú thích ảnh
Tuyết phủ dày tại Plano, Texas, Mỹ, ngày 9/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Các sân bay lớn, bao gồm cả các sân bay ở Atlanta và Charlotte, North Carolina, tiếp tục bị gián đoạn hoạt động.

Theo phần mềm theo dõi FlightAware, tính đến chiều 11/1 theo giờ địa phương, khoảng 1.000 chuyến bay đến và đi từ Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta đã bị hủy hoặc hoãn. Người dân xếp hàng dài để kiểm tra an ninh tại các nhà ga.

Mưa đá đã khiến 110.000 người ở Georgia bị cắt điện vào đêm 10/1 nhưng sau gần một ngày thì giảm xuống chỉ còn vài nghìn người. Tại Richmond, thủ phủ của Virginia, khoảng 200.000 người bị ảnh hưởng do cắt nước.

Trong đợt bão tuyết này, nhiều thành phố đã ghi nhận lượng tuyết nhiều hơn trung bình hằng năm gấp nhiều lần. Cho đến 7h ngày 11/1 theo giờ địa phương, một số khu vực miền núi phía Tây North Carolina và miền Trung Tennessee vẫn ghi nhận tuyết rơi dày 11 - 15 cm trong vòng 24 giờ.

Chú thích ảnh
Tuyết rơi dày ở New York City, Mỹ ngày 6/1/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo cơ quan thời tiết Mỹ, bão tuyết đã di chuyển ra ngoài khơi bờ Đông, với dự báo sẽ có mưa tuyết ở dãy núi Appalachian và New England. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn sẽ giảm mạnh sau khi Mặt trời lặn, làm tăng nguy cơ tuyết tan sẽ đóng băng trở lại, gây nguy hiểm cho việc lưu thông do trơn trượt.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.