Nhiệt độ tăng cao kỷ lục tại Anh và Pháp

Đúng như dự báo, nhiều nước châu Âu trong ngày đầu tuần 18/7 hứng chịu đợt nắng nóng như "đổ lửa" với nhiệt độ lên đến gần 40 độ C.
Chú thích ảnh
Người dân làm mát tại đài phun nước ở thủ đô Paris, ngày 18/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Anh, ngày 18/7 được dự báo sẽ là ngày nóng nhất với nhiệt độ được cho là có thể lần đầu tiên lên đến 40 độ C. Lo ngại các nguy cơ từ nắng nóng, nhiều công ty đường sắt đã ngừng cung cấp dịch vụ, khuyến cáo người dân hạn chế đi ra đường, ngừng các hoạt động ngoài trời, không hạ nhiệt bằng cách nhảy xuống các hồ nước công cộng… Một số trường học đóng cửa, trong khi những trường có cho học sinh đến lớp dự kiến sẽ để học sinh tan trường muộn hơn, tránh những lúc nắng nóng nhất.

Bộ trưởng Kit Malthouse phụ trách điều phối vấn đề khí hậu cảnh báo: “Chúng ta chuẩn bị đối mặt với 48 giờ khó khăn phía trước”. Trước đó, cơ quan khí tượng đã dự báo nhiệt độ tại Anh sẽ lên mức đỉnh điểm trong hai ngày 18-19/7, vượt qua mốc 38,7 độ C ghi nhận hồi năm 2019. Bộ trưởng Malthouse dự kiến sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn của chính phủ thảo luận về tình hình nắng nóng hiện nay. 

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng tại Tarascon, đông nam nước Pháp, ngày 15/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, tại Pháp, thêm hàng nghìn người được yêu cầu đi sơ tán do cháy rừng đang có nguy cơ lan rộng và lực lượng cứu hỏa không thể khống chế đám cháy ở gần Dune de Pilat - cồn cát lớn nhất châu Âu và là điểm nóng du lịch mùa Hè. Tình hình đang đặc biệt nguy hiểm do gió tại khu vực này ngày càng mạnh lên, khiến các đám cháy có nguy cơ lan rộng đến khu vực dân sinh. 

Đã có 5.000 người sơ tán khỏi Les Miquelots, khu vực liền kề thành phố Teste-de-Buch, trong khi có 3.000 người khác đã được khuyến nghị sơ tán khỏi Pyla-sur-mer. Đây là 1 trong 2 đám cháy lớn bùng phát từ đầu đầu trước tại vùng Girdonde khi Pháp đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục. 

Tại Đức, các cơ quan dự báo thời tiết đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu nước khi nhiệt độ liên tục tăng cao tại nước này. 

Phóng viên TTXVN tại Berlin cho biết nắng nóng, nhiệt độ cao tác động đến mọi mặt đời sống xã hội. Ngày 18/7, nhiệt độ tăng lên hơn 30 độ C, ở nhiều khu vực trên cả nước nhiệt độ vượt 35 độ C. Thậm chí, Cơ quan Thời tiết Đức dự báo miền Tây nước này sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, trong đó nhiệt độ tại một số khu vực có thể lên tới 40 độ C.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, Hiệp hội bác sĩ Marburger Bund đang kêu gọi có kế hoạch chống nóng quốc gia và chiến dịch nâng cao nhận thức về sử dụng nước. Chủ tịch hiệp hội bác sĩ, bà Susanne Johna cho biết các thành phố và đô thị cần có kế hoạch chống nóng để đảm bảo các trung tâm người cao tuổi hoặc bệnh viện chuẩn bị tốt hơn cho các đợt nắng nóng tiếp theo. Đặc biệt để giải quyết những khó khăn về nguồn nước, duy trì được sự ổn định trong cung cấp nước sinh hoạt, các cơ quan chức năng kêu gọi người dân tiết kiệm và mỗi hộ gia đình và công sở cần có ý thức hơn trong việc sử dụng nước hàng ngày.

Trong khi đó, Hiệp hội các thị trấn và thành phố của Đức đang cảnh báo về tình trạng thiếu nước ở một số vùng do nắng nóng khắc nghiệt kéo dài. Giám đốc điều hành hiệp hội trên, ông Gerd Landsberg nhấn mạnh nhu cầu về nước ngày càng tăng mạnh không chỉ trong ngành công nghiệp, nông nghiệp, mà trong cả các hộ gia đình. Vấn đề đang trở nên nan giải khi nguồn nước đang bị tác động trực tiếp từ nắng nóng. 

Ngoài việc kêu gọi các kế hoạch hành động chống nhiệt, Hiệp hội các thị trấn và thành phố của Đức cũng lên phương án vừa để bảo vệ sức khỏe người dân vừa để bảo tồn nguồn cung nước. Theo đó, kêu gọi các hộ gia đình nên chứa nước mưa trong phạm vi có thể. Trong một số trường hợp, lệnh cấm nước làm vườn cũng có thể được áp dụng.

Lan Phương - Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/9, Lực lượng cứu hộ Indonesia tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm 8 người mất tích, trong đó có 5 nhà báo, một tuần sau khi chiếc xuồng cao tốc chở nhóm người này mất liên lạc trên vùng biển giữa 2 hòn đảo Java và Sumatra.

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

Lãnh đạo 12 nước thành viên EU ngày 14/9 đã kêu gọi toàn khối tăng cường đầu tư và có cách tiếp cận chiến lược, chủ động hơn tại Bắc Cực, trong bối cảnh khu vực này ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh, năng lượng, giao thông vận tải và kinh tế châu Âu.

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.