"Nhẹ nhàng" ngày đầu đặt mua vé tàu Tết qua mạng

Tình hình ngày đầu (1/10) mở bán vé tàu Tết Bính Thân 2016 tại Ga Sài Gòn diễn ra khá thuận lợi, không bị nghẽn mạng, người dân không phải chen lấn, tập trung quá đông đến ga như mọi năm.

“Sau khi truy cập vào website bán vé tàu, tìm ô đặt vé từ Sài Gòn về Hà Nội ngày 4/2/2016 (26 Tết) thì được hiển thị còn chỗ trống. Sau đó điền đủ thông tin, chọn hình thức thanh toán thì được trang web thông báo đặt chỗ thành công. Thao tác tương đối thuận lợi như đặt vé máy bay, chỉ mất 5 - 8 phút”, anh Nguyễn Văn Thành, hành khách đặt về Hà Nội cho biết.

Đại diện Công ty FPT - đơn vị cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống bán vé tàu online của ngành đường sắt Việt Nam cho biết, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 1/10, hệ thống FPT đã bán được 44.426 vé. Hiện tại, đang ưu tiên cho chặng đường dài Bắc- Nam , còn những chặng ngắn sẽ mở từ từ. Ngày đầu mở bán, trên hệ thống máy chủ ghi nhận mạng vẫn hoạt động nhưng do nhiều người cùng truyền dữ liệu nên mạng bị chập chờn, khiến khách đặt vé đợi hơi lâu nhưng không đáng kể.

"Nhẹ nhàng" ngày đầu đặt mua vé tàu Tết qua mạng ảnh 1

Hành khách đặt vé qua mạng tại Ga Sài Gòn. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, việc nhắn tin lấy số thứ tự để đến mua vé trực tiếp tại ga tương đối dễ dàng, tuy nhiên cũng phải hơn 1 tiếng sau hệ thống mới phản hồi và cùng cấp mã số.

Theo ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn (thuộc Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Sài Gòn), nhờ áp dụng công nghệ mua vé và hóa đơn điện tử nên năm nay đã hạn chế được lượng người đổ dồn về ga mua vé trong những ngày đầu. Người dân ở bất cứ đâu, chỉ cần có mạng internet thì có thể mua vé và thanh toán trực tuyến, không cần mất thời gian, bố trí công việc ra ga chờ đợi.

Tính đến 13 giờ 30 ngày 1/10 đã có 54.202 chỗ đặt thành công, xuất được 4.104 vé. Ga Sài Gòn đã phát 5.700 số thứ tự xếp hàng qua tin nhắn SMS; tình hình an ninh trật tự tại các ga trên địa bàn diễn ra an toàn, trật tự. Hiện nay số chỗ trên các đoàn tàu Thống Nhất được ưu tiên bán vé phục vụ hành khách đi xa trước như Sài Gòn đi Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh; sau đó mới đến các ga đi gần.

Lãnh đạo ga Sài Gòn cho biết thêm, trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 20/10, sẽ cấp liên tục 20.000 số thứ tự cho hành khách nhắn tin (mỗi ngày cấp 1.000 số thứ tự). Tết năm nay áp dụng thẻ lên tàu (thay vì vé thông thường như mọi năm), được in bằng giấy, mỏng, cuống vé dài nên hành khách cần cất giữ cẩn thận vì thẻ dễ bị nhàu, rách, thậm chí sau 3 tháng có thể mờ các nét chữ trên vé.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.