Nhật viện trợ 900 triệu yên cho VN

Chiều 21/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki đã ký Công hàm trao đổi (E/N) về Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản viện trợ các sản phẩm công nghiệp của các doanh nghiệp khu vực chịu thảm họa động đất, sóng thần...

Chiều 21/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki đã ký Công hàm trao đổi (E/N) về Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản viện trợ các sản phẩm công nghiệp của các doanh nghiệp khu vực chịu thảm họa động đất, sóng thần với tổng trị giá 300 triệu yên.

Sau thảm họa động đất - sóng thần hồi tháng 3/2011, nhằm khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội của vùng bị thiên tai, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại các thiết bị được sản xuất bởi các doanh nghiệp thuộc vùng bị thiên tai cho các nước, trong đó có Việt Nam.

Các sản phẩm thuộc gói viện trợ trên bao gồm phần lớn các trang thiết bị hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ công tác đào tạo - huấn luyện các chuyên ngành hàng hải, điện tàu thủy, cơ khí đóng tàu, môi trường biển như thiết bị máy lái tự động, thiết bị la bàn hồi chuyển, máy kiểm tra khí thải động cơ diesel, máy cắt CNC (máy gia công cơ khí)…; ngoài ra còn có một số thiết bị duy tu đường sắt. Sau khi Công hàm trao đổi được ký kết, khoản viện trợ sẽ được đưa vào triển khai trong đầu tháng 4/2012. Số tiền 300 triệu yên sẽ được dùng để mua sắm các sản phẩm công nghiệp nói trên thông qua đơn vị tư vấn là Hệ thống hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICS).

Cùng ngày, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký công hàm trao đổi hỗ trợ Dự án khôi phục và phòng chống thiệt hại bão, lũ lụt giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki. Trong khuôn khổ hợp tác viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, thông qua dự án này Nhật Bản sẽ viện trợ Việt Nam 600 triệu yên (tương đương 7,2 triệu USD) để mua máy móc khôi phục, tái thiết các cơ sở hạ tầng công cộng như đê, mương, đường liên khu… chịu thiệt hại do bão, lũ lụt phát sinh năm 2011 ở lưu vực sông Mê Công.

TTN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.