Nhật - Trung tìm cách làm dịu căng thẳng

Hãng tin Kyodo dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 24/4 cho biết, nước này và Trung Quốc đang có kế hoạch tổ chức các cuộc hội đàm quan chức quốc phòng cấp cao...

Hãng tin Kyodo dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 24/4 cho biết, nước này và Trung Quốc đang có kế hoạch tổ chức các cuộc hội đàm quan chức quốc phòng cấp cao, động thái cho thấy hai bên đang tìm cách làm dịu căng thẳng liên quan đến tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà cả Tôkyô và Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.


Phát biểu với báo giới, ông Suga cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng thu xếp các cuộc hội đàm. Nhật Bản muốn đối thoại với Trung Quốc vì nước này vẫn là một láng giềng quan trọng".


Trong khi đó, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết Bộ Quốc phòng nước này có thể sẽ cử một quan chức cao cấp đến Trung Quốc vào ngày hôm nay (25/4). Nhiều khả năng hai bên sẽ tiến hành cuộc hội đàm cấp chuyên viên ngay trong tháng này. Với việc nối lại hội đàm, Tôkyô và Bắc Kinh hy vọng sẽ thiết lập các kênh liên lạc khẩn cấp để ngăn chặn đụng độ ở vùng biển quanh quần đảo tranh chấp.


Các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa hai nước đã bị đình trệ kể từ khi phong trào chống Nhật diễn ra mạnh mẽ ở Trung Quốc hồi tháng 9/2012 sau khi Tôkyô cho quốc hữu hóa ba trong tổng số năm hòn đảo chính ở quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông. Va chạm giữa hai nước liên quan đến quần đảo tranh chấp này cũng thường xuyên diễn ra kể từ đó, mà đỉnh điểm là vụ một chiếc tàu Trung Quốc chĩa rađa dẫn đường hỏa lực vào một tàu khu trục của Nhật Bản hồi tháng 1 năm nay.


Lê Hải

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.