Nhất trí xây dựng kế hoạch, lộ trình để cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Kazakhstan

Ngày 7/5, tại thủ đô Astana, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Kazakhstan của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội kiến với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Murat Nurtleu.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Murat Nurtleu đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là dấu mốc lịch sử, xác định khuôn khổ và tạo xung lực mạnh mẽ đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Kazakhstan lên tầm cao mới. Đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến dày đặc và thực chất giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với Lãnh đạo Kazakhstan trong hai ngày qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan bày tỏ tin tưởng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược sẽ mở ra những định hướng và cơ hội lớn cho hai nước trên mọi lĩnh vực hợp tác.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ cảm ơn chân thành tới Bộ trưởng Murat Nurtleu và các đồng nghiệp Kazakhstan đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, trọng thị cho chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Kazakhstan; nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc và mong muốn của cả hai bên trong thúc đẩy quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt, việc Tổng thống Kazakhstan Tokayev trực tiếp ra cầu thang máy bay đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân là cử chỉ đặc biệt, thể hiện tình cảm cá nhân giữa các Nhà Lãnh đạo, cũng như thể hiện sự coi trọng của Kazakhstan dành cho Việt Nam và quan hệ song phương.

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí cần xây dựng kế hoạch, lộ trình để cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược vừa được thiết lập và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa Lãnh đạo Cấp cao hai nước; thúc đẩy, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương cử các đoàn công tác để trao đổi về các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, cũng như đám phán, ký kết các văn kiện, thỏa thuận, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc và thuận lợi nhằm tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực cụ thể như kinh tế - thương mại, đầu tư, giao thông - vận tải, logistics, nông nghiệp, dầu khí, khai khoáng, quốc phòng - an ninh, giao lưu văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch, hợp tác lao động và kết nối địa phương; ủng hộ nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, nghiên cứu thiết lập các cơ chế tham vấn, hợp tác mới, bao gồm cả các cơ chế tham vấn theo các lĩnh vực then chốt mà hai bên có nhu cầu, tiềm năng và đã được Lãnh đạo Cấp cao hai nước trao đổi, thỏa thuận.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao thời gian qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí duy trì cơ chế Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và thường xuyên trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc giữa Lãnh đạo hai Bộ bên lề các hội nghị quốc tế, diễn đàn đa phương để kịp thời rà soát các mặt hợp tác song phương, phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, hai Bộ Ngoại giao và giữa các cơ quan, bộ, ngành hai nước. Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao cũng đánh giá cao sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau của hai nước tại các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương; nhất trí tiếp tục trao đổi thông tin, chia sẻ lập trường, phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, xem xét tích cực việc ủng hộ các sáng kiến, cũng như ứng cử viên của nhau tại Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương khác.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trân trọng mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Murat Nurtleu sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao M. Nurtleu đã vui vẻ nhận lời.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.