Nhật thành lập Ban thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia

Chính phủ Nhật Bản ngày 7/1 đã cho ra mắt ban thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC). Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Shotaro Yachi được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan này.

Chính phủ Nhật Bản ngày 7/1 đã cho ra mắt Ban thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC). Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Shotaro Yachi được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan này.

Ban thư ký NSC gồm khoảng 60 quan chức phái cử từ các cơ quan chính phủ, trong đó có các bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Cục Cảnh sát Quốc gia, được chia thành 6 nhóm để giải quyết các vấn đề lớn trong chương trình nghị sự của NSC.

Nhật thành lập Ban thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia ảnh 1

Ông Shotaro Yachi.

Ban thư ký NSC sẽ hỗ trợ hội nghị chủ chốt của NSC có sự tham dự của Thủ tướng, các bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, đồng thời phối hợp hoạt động với các bộ và các cơ quan của chính phủ chủ yếu trong các lĩnh vực ngoại giao và an ninh. Ban thư ký NSC cũng có nhiệm vụ phân tích thông tin về tình hình quốc tế và chia sẻ với các cơ quan đối ngoại của chính phủ.

Người đứng đầu Ban thư ký NSC - ông Yachi, 70 tuổi, hiện là cố vấn về chính sách ngoại giao của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ông từng là một nhà ngoại giao hàng đầu trong chính phủ của ông Abe nhiệm kỳ 2006-2007. Ngoài ra, 2 quan chức, trong đó một người từ Bộ Ngoại giao và một người từ Bộ Quốc phòng, sẽ giữ cương vị cấp phó của ông Yachi trong Ban thư ký NSC.

Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết ông Yachi dự định sắp tới sẽ thăm Washington (Mỹ) để gặp các quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ thảo luận vấn đề thắt chặt hợp tác song phương.

Trong một diễn biến khác, hãng Kyodo dẫn lời ông Ichita Yamamoto, Quốc vụ khanh phụ trách chính sách về đại dương và các vấn đề lãnh thổ của Nhật Bản, ngày 7/1 cho biết chính phủ nước này có kế hoạch quốc hữu hóa khoảng 280 đảo chưa có chủ sở hữu nhằm tăng cường quản lý lãnh hải. Theo đó, Tokyo sẽ đặt tên cho một số hòn đảo chưa có tên và bàn việc soạn thảo chỉ dẫn quản lý các đảo này một cách cụ thể sau khi tiến hành quốc hữu hóa, đồng thời cho đo đạc diện tích và xác định các thông tin liên quan.

Theo Văn phòng Chính sách Hải dương tổng hợp thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản, có tổng cộng 400 đảo làm căn cứ xác định lãnh hải của Nhật Bản, song đến nay nhiều đảo trong số này vẫn chưa thẩm tra được có chủ sở hữu hay chưa. Từ tháng 8/2013, Tokyo đã xác định được khoảng 50 đảo có người ở và khoảng 350 đảo hoang, trong đó chỉ có 20% là có chủ sở hữu.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.