Nhật Bản sẽ quốc hữu hoá 280 hòn đảo

Tokyo sẽ quốc hữu hóa khoảng 280 hòn đảo chưa có chủ sở hữu trong số các đảo có vai trò quyết định đối với việc xác định phạm vi lãnh hải của nước này.

Theo mạng tin “Sankei” của Nhật Bản, Tokyo sẽ quốc hữu hóa khoảng 280 hòn đảo chưa có chủ sở hữu trong số các đảo có vai trò quyết định đối với việc xác định phạm vi lãnh hải của nước này.

Nhật Bản sẽ quốc hữu hoá 280 hòn đảo ảnh 1

Đảo mới được hình thành sau hoạt động phun trào của núi lửa ở gần đảo Nishinoshima thuộc quần đảo Ogasawara, cách thủ đô Tokyo 1000 km về phía nam. Ảnh: AFP-TTXVN

Bộ trưởng Chính sách Hải dương Ichita Yamamoto nêu rõ bên cạnh quyết định quốc hữu hoá đảo được công bố hôm 4/1, Tokyo dự kiến sẽ đặt tên cho những hòn đảo vô danh. Nhật Bản cũng sẽ bàn cách soạn thảo hướng dẫn quản lý các đảo này một cách cụ thể sau khi tiến hành quốc hữu hóa, đồng thời cho đo đạc diện tích và các thông tin liên quan.

Ngày 6/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố ông muốn giải thích với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc về chuyến thăm mới đây của ông tới đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo.

Ông Abe cho biết hiện không có kế hoạch nào về họp thượng đỉnh, tuy nhiên ông hy vọng các nhà lãnh đạo có thể gặp gỡ để giải quyết các bất đồng xung quanh những tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ cũng như các vấn đề lịch sử.

Theo Văn phòng Chính sách Hải dương tổng hợp thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản, có tổng cộng 400 đảo làm căn cứ xác định lãnh hải của Nhật Bản.

Lãnh hải Nhật Bản được xác định địa giới theo Luật lãnh hải năm 1977 song đến nay vẫn chưa thẩm tra được các đảo này có người sở hữu hay chưa.

Từ tháng 8/2013, trong thời gian tiến hành kiểm tra tại các bộ ngành liên quan, Tokyo đã xác định được khoảng 50 đảo có người ở trong khi khoảng 350 đảo hoang. Trong số các hòn đảo hoang, chỉ có 20% là có chủ sở hữu trong khi tới 80% là không có chủ sở hữu.

Việc bảo đảm an ninh cho các đảo biên giới đã được bàn luận trong Hội nghị bất thường của giới học giả Nhật Bản tháng 4/2013.

Ông Yamamoto nói: “Chúng tôi cũng sẽ xem xét tình hình và quyết định soạn thảo luật nếu cần”. Ngoài ra, trong số các hòn đảo xác định làm điểm lãnh hải, hiện có thêm 160 đảo chưa có tên. Tokyo cho biết sẽ lên danh sách tiến hành đặt tên cho các hòn đảo này trên cơ sở xác định cách gọi trong khu vực.

TN(Theo AP)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.