Nhật tăng hợp tác với Mỹ để giải quyết tranh chấp đảo

Ngày 8/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã nhất trí tăng cường quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ, đồng thời hợp tác chặt chẽ trong những vấn đề như tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở Biển Hoa Đông.
Ngày 8/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã nhất trí tăng cường quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ, đồng thời hợp tác chặt chẽ trong những vấn đề như tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở Biển Hoa Đông.
Nhật tăng hợp tác với Mỹ để giải quyết tranh chấp đảo ảnh 1

Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa các quan chức quốc phòng hai nước kể từ khi nội các mới của Nhật Bản được thành lập hồi tháng trước, ông Onodera bày tỏ hy vọng sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ để nâng cao vai trò và khả năng răn đe của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ông nhấn mạnh Tokyo đang giải quyết những bất đồng liên quan tới tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư một cách thỏa đáng và thể hiện lập trường "cứng rắn" với những hành động "khiêu khích" của Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Panetta tái khẳng định quan hệ đồng minh giữa Nhật Bản và Mỹ có ý nghĩa vô cùng quan trọng và là cơ sở cho hòa bình và ổn định của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Onodera tăng cường giám sát vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư sau khi các tàu Trung Quốc tiếp tục xuất hiện trong vùng biển này. Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 8/1 cũng đã triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối việc 4 tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư ngày 7/1, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các hoạt động tương tự. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản triệu Đại sứ Trung Quốc kể từ khi Thủ tướng Abe nhậm chức hôm 26/12/2012.Cũng liên quan tới quan hệ Nhật-Mỹ, ngày 9/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông sẽ đi thăm Mỹ và có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào ngày 18/1. Tối 8/1, hai ngoại trưởng đã điện đàm và nhất trí đẩy mạnh quan hệ đồng minh trong lĩnh vực an ninh. Ông Kishida đã giải thích với bà Hillary về chính sách của chính phủ mới của Thủ tướng Abe, trong đó khẳng định việc "tái thiết" các mối quan hệ song phương làm tiền đề cho việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc. Bà Clinton đã kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc kiềm chế và giải quyết hòa bình tranh chấp lãnh thổ thông qua đối thoại, đồng thời tái khẳng định quan điểm của Washington không đứng về bên nào trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh theo Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ, Washington sẽ bảo vệ Tokyo trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang liên quan đến tranh chấp quần đảo trên.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/9, Lực lượng cứu hộ Indonesia tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm 8 người mất tích, trong đó có 5 nhà báo, một tuần sau khi chiếc xuồng cao tốc chở nhóm người này mất liên lạc trên vùng biển giữa 2 hòn đảo Java và Sumatra.

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

Lãnh đạo 12 nước thành viên EU ngày 14/9 đã kêu gọi toàn khối tăng cường đầu tư và có cách tiếp cận chiến lược, chủ động hơn tại Bắc Cực, trong bối cảnh khu vực này ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh, năng lượng, giao thông vận tải và kinh tế châu Âu.

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.