Nhật tăng cường tiềm lực bảo vệ Senkaku

Hãng tin Kyodo đưa tin, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản vừa đệ trình khoản ngân sách 196,3 tỉ yên (khoảng 2 tỉ USD) trong năm tài khóa 2014.

Hãng tin Kyodo ngày 27/8 đưa tin, lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã đệ trình khoản ngân sách 196,3 tỉ yên (khoảng 2 tỉ USD) trong năm tài khóa 2014.

Nhật tăng cường tiềm lực bảo vệ Senkaku ảnh 1

Tàu hải cảnh Trung Quốc gần vùng biển tranh chấp với Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN


Nếu được thông qua, ngân sách dành cho lực lượng này sẽ tăng khoảng 13% so với năm tài khóa 2013, chủ yếu nhằm tăng cường các nguồn lực giúp bảo vệ quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Một quan chức Nhật Bản cho biết, lực lượng tuần duyên Nhật Bản sẽ cho đóng mới 10 tàu chiến hiện đại với tải trọng giãn nước từ 500 - 1.000 tấn, thay thế cho đội tàu cũ; cải hoán 2 tàu có khả năng cho trực thăng đáp xuống, giúp tăng cường năng lực tuần tra biển, có đủ khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp.

Quân số lực lượng tuần duyên Nhật Bản là 12.800 người, dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 528 quân, chủ yếu bổ sung cho “Đội an ninh” đặc trách khu vực Senkaku, dự kiến sẽ được thành lập vào năm 2015.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước đó ít giờ, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông đã tuyên bố, nước này không có lý do gì để đàm phán với Nhật Bản về chủ quyền tại Senkaku/Điếu Ngư.

HT(Kyodo)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.