Trung Quốc không đàm phán biển đảo với Nhật Bản

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông cho biết nước này không có lý do gì để đàm phán với Nhật Bản về quyền sở hữu các đảo đang tranh chấp.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông cho biết nước này không có lý do gì để đàm phán với Nhật Bản về quyền sở hữu các đảo đang tranh chấp.

Trung Quốc không đàm phán biển đảo với Nhật Bản ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông. Ảnh: Reuters.

Ông Lý cho biết lời kêu gọi của Nhật Bản nhằm tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao về giải quyết vấn đề tranh chấp đảo là không chân thật và chỉ là một khẩu hiệu suông.

"Một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo hai nước không chỉ đơn giản là hành động bắt tay và chụp ảnh mà là phải giải quyết được vấn đề. Nếu Nhật Bản muốn giải quyết vấn đề thì đừng nói suông mà hãy hành động cho mọi người thấy. Nhưng trong hoàn cảnh này, làm thế nào chúng ta có thể tổ chức được một hội nghị thượng đỉnh như phía Nhật muốn", ông Lý nói.

Trước đó, trong một nỗ lực cải thiện quan hệ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi đối thoại cấp cao với Trung Quốc và mặc dù ông Abe không đưa ra bất kỳ điều kiện nào về các cuộc đàm phán này nhưng Bắc Kinh không tỏ dấu hiệu thiện chí tổ chức đàm phán.

Mối quan hệ giữa nền kinh tế thứ hai và thứ ba thế giới đã trở nên căng thẳng trong nhiều tháng nay, chủ yếu là về vấn đề tranh chấp xung quanh quần đảo mà phía Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

CT (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.