Nhật – Mỹ thiết lập hướng dẫn đầu tiên về răn đe mở rộng

Ngày 27/12, Nhật Bản và Mỹ đã công bố hướng dẫn đầu tiên về "răn đe mở rộng", trong đó có việc bảo vệ Nhật Bản bằng “ô hạt nhân” của Mỹ, để giải quyết tốt hơn các thách thức an ninh.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara (trái) trong cuộc gặp ở Washington, DC, ngày 4/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo báo chí chung nêu rõ tài liệu trên nhằm củng cố "các thủ tục trao đổi và tham vấn hiện có liên quan đến răn đe mở rộng" của liên minh Mỹ - Nhật.

Bản hướng dẫn chỉ rõ chiến lược để tối đa hóa răn đe và tăng cường các biện pháp răn đe mở rộng của Mỹ, phối hợp với năng lực phòng thủ của Nhật Bản, để thúc đẩy ổn định khu vực và ngăn chặn xung đột bùng phát.

Thuật ngữ "răn đe mở rộng" thường ám chỉ cam kết của Mỹ trong việc sử dụng toàn bộ năng lực hạt nhân và năng lực chiến đấu thông thường để bảo vệ Nhật Bản.

Tháng 7 vừa qua, hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng đầu tiên về răn đe mở rộng tại Tokyo trong khuôn khổ Đối thoại 2+2 có sự tham gia của bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.