Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục

Ngày 27/12, Chính phủ Nhật Bản cho biết đã tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục 8.700 tỷ yen (55 tỷ USD) cho tài khóa 2025 (bắt đầu từ tháng 4 năm sau), trong bối cảnh nước này tiếp tục tăng cường năng lực giải quyết các mối đe dọa khu vực.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot -3 trên đảo Ishigaki thuộc Okinawa, miền Nam Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Dự thảo ngân sách trên đánh dấu lần tăng ngân sách quốc phòng thứ 13 liên tiếp, vượt kỷ lục 7.900 tỷ yen trong tài khóa hiện nay.

Dự thảo ngân sách quốc phòng được công bố khi Nhật Bản bước vào năm thứ ba của kế hoạch 5 năm nhằm nâng cao năng lực của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).

Cụ thể, kế hoạch tập trung vào việc tăng cường năng lực phòng thủ tầm xa, hoặc tấn công các mục tiêu ngoài phạm vi tấn công của đối phương, đồng thời giành ưu thế trên nhiều lĩnh vực thông qua các hệ thống không người lái, hợp tác với các quốc gia đồng minh. Theo dự thảo, Nhật Bản sẽ dành 939 tỷ yen cho việc tăng cường khả năng đối đầu và 41,5 tỷ yen để mua 2 hệ thống máy bay không người lái MQ-9B SeaGuardian.

Bên cạnh đó, chính phủ còn có kế hoạch chi 409,7 tỷ yen để cải thiện môi trường làm việc và điều trị cho các thành viên SDF. Giống như nhiều nền kinh tế tiên tiến, Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự tham gia SDF trong bối cảnh dân số già hóa. Chính phủ nước này sẽ chi 1,9 tỷ yen để đưa ra các kế hoạch nghề nghiệp trọn đời mới, vì nhân viên SDF thường nghỉ hưu sớm.

Ngoài ra, còn có các khoản chi đáng chú ý khác bao gồm 108,7 tỷ yen để cùng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo với Anh và Italy vào năm 2035, dưới sự quản lý của Tổ chức Chính phủ Quốc tế GCAP (GIGO) của Anh

Cùng ngày, Nội các của Thủ tướng Shigeru Ishiba cũng đã thông qua dự thảo ngân sách nhà nước, trị giá 115.540 tỷ yen (733 tỷ USD) - mức cao kỷ lục.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.