Nhật-Mỹ ra tuyên bố chung

Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí rằng hiệp ước an ninh chủ chốt giữa hai nước sẽ bao hàm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, vốn là tâm điểm cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Ngày 25/4, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí rằng hiệp ước an ninh chủ chốt giữa hai nước sẽ bao hàm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, vốn là tâm điểm cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Nhật-Mỹ ra tuyên bố chung ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc hội đàm diễn ra tại Tokyo ngày 24/4. Ảnh: AFP-TTXVN

Ngoài ra, Washington và Tokyo sẽ tiếp tục hợp tác hướng tới một thỏa thuận thương mại song phương sau khi không đạt được kết quả cuối cùng trong cuộc đàm phán.

Trong tuyên bố chung, được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Barack Obama rời Nhật Bản sau chuyến thăm cấp nhà nước, 2 bên cho biết đã chia sẻ quan ngại sâu sắc trước Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc thiết lập trên biển Hoa Đông, song tái khẳng định sự quan tâm trong việc xây dựng mối quan hệ có lợi với Bắc Kinh.

Ông Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị cho các phụ tá hàng đầu của mình thực hiện nỗ lực thúc đẩy cuối cùng nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akira Amari cho biết vẫn còn tồn tại những bất đồng bất chấp những tiến triển đạt được gần đây.

T.N (theo Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.