Tổng thống Mỹ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiến hành hội đàm tại thủ đô Tokyo, trong đó 2 bên dự kiến sẽ ra tuyên bố không chấp nhận bất kỳ mưu toan nào hòng làm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hay ép buộc - một thông điệp được cho là nhằm vào Trung Quốc và Nga.

Ngày 24/4, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiến hành hội đàm tại thủ đô Tokyo, trong đó 2 bên dự kiến sẽ ra tuyên bố không chấp nhận bất kỳ mưu toan nào hòng làm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hay ép buộc - một thông điệp được cho là nhằm vào Trung Quốc và Nga do cách hành xử của Bắc Kinh và Moskva trong vấn đề biển Hoa Đông và Ukraine.

Theo giới chức Nhật Bản, trong một tuyên bố chung sẽ được công bố sau cuộc gặp, hai ông Abe và Obama sẽ tái khẳng định 2 nước sẽ đóng "vai trò hàng đầu" trong việc đảm bảo hòa bình và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Dự kiến trong cuộc họp báo chung với ông Abe sau cuộc gặp trên, ông Obama sẽ nêu rõ quan điểm rằng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản quản lý trên biển Hoa Đông nằm trong khuôn khổ hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ, theo đó Washington cam kết bảo vệ quần đảo này trước mọi nỗ lực của Trung Quốc nhằm chiếm giữ bằng vũ lực.

Tổng thống Mỹ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản ảnh 1

Thủ tướng Shinzo Abe tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Asahi Shimbun

Ngoài ra, 2 nhà lãnh đạo cũng sẽ bày tỏ quan điểm cứng rắn liên quan tới việc Nga sáp nhập Crimea hồi tháng trước và những can dự của Moskva trong việc khuấy động sự bất ổn tại miền Đông Ukraine. Hai bên dự kiến tái khẳng định hợp tác với Hàn Quốc trong việc ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong bối cảnh có dấu hiệu Bình Nhưỡng chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư.

Cũng theo các quan chức Nhật Bản, do những bất đồng chưa được giải quyết liên quan đến việc tiếp cận thị trường, ông Obama và ông Abe nhiều khả năng sẽ không công bố việc đạt được bước đột phá hướng tới ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

TN

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.