Nhật kêu gọi Trung, Hàn họp thượng đỉnh

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi Trung Quốc và Hàn Quốc họp thượng đỉnh với Nhật Bản để thảo luận và giải quyết những căng thẳng do tranh chấp chủ quyền hoặc do các vấn đề về lịch sử.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 19/1 đã kêu gọi Trung Quốc và Hàn Quốc họp thượng đỉnh với Nhật Bản để thảo luận và giải quyết những căng thẳng do tranh chấp chủ quyền hoặc do các vấn đề về lịch sử.

Nhật kêu gọi Trung, Hàn họp thượng đỉnh ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tổ chức cuộc họp báo nhân dịp đầu Năm Mới ngày 6/1. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Thủ tướng Abe đã đưa ra lời kêu gọi trên khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình NHK, hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Nhật đưa ra đề nghị theo hướng này.

Cho tới nay, Tokyo thường xuyên kêu gọi tổ chức cuộc họp giữa lãnh đạo ba nước, nhưng vẫn bị Bắc Kinh và Seoul từ chối.

Cuối năm 2013, Thủ tướng Abe đã khiến Trung Quốc và Hàn Quốc phẫn nộ khi đến viếng đền Yasukuni, nơi thờ các binh sĩ Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh. Tại ngôi đền này, cũng thờ một số tội phạm chiến tranh bị kết án sau năm 1945.

Mặc dù ông Abe khẳng định chuyến viếng đền Yasukuni của ông là mang tính hoà bình, nhưng Trung Quốc và Hàn Quốc đã xem hành động của Thủ tướng Nhật là sự xúc phạm đối với các nạn nhân của chế độ quân phiệt Nhật Bản trong nửa đầu thế kỷ 20.

Ngoài hồ sơ liên quan đến lịch sử này, quan hệ Nhật-Trung từ hơn một năm nay đã ngày càng xấu đi do tranh chấp chủ quyền quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Quan hệ Nhật-Hàn cũng gặp rắc rối do tranh chấp chủ quyền quần đảo Dokdo/Takeshima.

Tuy nhiên, Thủ tướng Abe nhấn mạnh việc ông kêu gọi hội thượng đỉnh với hai nước láng giềng không có nghĩa ông sẽ nhân nhượng trong các vấn đề chủ quyền lãnh thổ nói trên.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.